Báo Bắc Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.
(HBĐT) - Ngày 11/2, Báo Bắc Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ra số đầu (1/1/1962 – 1/1/2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì. Báo Hòa Bình cử đoàn đại biểu dự và chúc mừng.
Từ một tờ tin của Đảng bộ, sau đó, chuyển thành báo Đảng bộ tỉnh với số đầu tiên mang tên ""Sông Thương", phát hành 1 kỳ/tuần, đến nay, Báo Bắc Giang đã phát hành 5 kỳ/tuần với số lượng hơn 1 vạn tờ/kỳ. Báo hiện có 3 ấn phẩm chính là: Báo Bắc Giang hàng ngày, báo Bắc Giang cuối tháng phát hành 1kỳ/tháng và Báo Bắc Giang điện tử. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Bắc Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là diễn đàn của công chúng; tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực KT-XH, AN – QP. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Báo Bắc Giang đáp ứng tốt tiêu chí: “Đúng – Hay – Đẹp – Thiết thực – Kịp thời”, trở thành kênh thông tin quan trọng trong việc định hướng dư luận, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo ngày càng được phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng. Báo hiện có 71 cán bộ, phóng viên, công chức viên, trong đó có trên 80% có trình độ đại học, trên đại học; Đảng bộ có 41 đảng viên, nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ TS-VM.
Ghi nhận những kết quả Báo đã đạt được trong 50 năm qua, Báo đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Độc lập hạng ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra số đầu, Báo Bắc Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.
Ngọc Vinh
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.