Nhờ ứng dụng KH-KT vào sản xuất, chất lượng sản phẩm cây trồng của nông dân ngày càng được nâng lên. Trong ảnh: Nông dân thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) thu hoạch ngọn su su theo khung thời vụ.

Nhờ ứng dụng KH-KT vào sản xuất, chất lượng sản phẩm cây trồng của nông dân ngày càng được nâng lên. Trong ảnh: Nông dân thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) thu hoạch ngọn su su theo khung thời vụ.

(HBĐT) - Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, KT-XH của huyện Tân Lạc đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đang được triển khai có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết cùng sự đồng sức, quyết tâm cao trước các mục tiêu Nghị quyết đề ra của gần 4.500 đảng viên ở 48 chi, Đảng bộ trực thuộc và sự đồng lòng của nhân dân trong huyện, năm qua nhiều chỉ tiêu KT-XH quan trọng được triển khai, thực hiện đã đem lại kết quả bước đầu. Đặc biệt, việc lựa chọn, xây dựng một số chương trình hành động cùng với những giải pháp được tiến hành cụ thể đã nhanh chóng được triển khai hiệu quả cao. Ông Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Huyện uỷ và các cơ quan liên quan đã vào cuộc một cách đồng bộ, thống nhất nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên; tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính chị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXII theo chương trình hoạt động toàn khoá. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã và đài TT-TH của huyện. Các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động trên cơ sở bám sát điều kiện thực tế của từng địa bàn để đưa ra những chủ trương, giải pháp phù hợp. Trong đó, đáng chú ý là các nghị quyết về phát triển nông nghiệp nông thôn sau khi được triển khai đưa vào cuộc sống đã tạo được niềm tin và động lực, sức mạnh tổng hợp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo, từ đó hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tạo nên sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, chất lượng cao.

Qua hơn 1 năm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, huyện Tân Lạc đã đạt được nhiều thành tựu KT-XH quan trọng. Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực. Trong đó, nông - lâm nghiệp chiếm 43,7%, CN - TTCN - xây dựng 26,4%, dịch vụ - du lịch 29,9%; thu nhập bình quân đạt 12,1 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Huyện đã xây dựng được 167 làng, 62 cơ quan, đơn vị, 62 trường, 15.053 hộ dân đạt chuẩn văn hóa. Sự nghiệp y tế có nhiều chuyển biến tích cực: 12 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (tăng 4 xã so với năm 2010). Sự nghiệp GD&ĐT đạt nhiều kết quả khả quan, trường lớp được xây dựng cơ bản và bán cơ bản, đáp ứng ngày một tốt hơn công tác GD&ĐT, nâng cao chất lượng thi đua dạy tốt, học tốt. Chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc, tôn giáo, chương trình XĐ-GN được quan tâm thông qua các chương trình trợ giá, trợ cước, trợ vốn sản xuất, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu XĐ-GN, nhất là ở vùng sâu, xa, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 33,42%. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững.

Những kết quả đạt được sau hơn một năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống không chỉ khẳng định sức mạnh đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong huyện mà đây là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Tân Lạc thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015. Phấn đấu trở thành huyện có nền kinh tế nông, lâm, công nghiệp phát triển toàn diện, xứng danh với truyền thống huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Hoàng Huy

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục