Phiên họp lần thứ IV Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã khai mạc sáng 3/6 tại thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam.

 

Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về các vân kiện hợp tác song phương.
 

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện bốn tỉnh phía Bắc có đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam đã tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung đang tiếp tục đạt được những thành quả cũng như bước tiến triển mới.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, nhưng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2011 đã đạt gần 36 tỷ USD, tăng trên 30% so với năm 2010. Kim ngạch thương mại hai nước trong quý 1 năm 2012 cũng đã đạt khoảng 8,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá quan hệ hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam trong bối cảnh đó cũng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Cơ chế hợp tác giữa bốn tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang với tỉnh Vân Nam ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các địa phương biên giới hai nước, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên cũng như góp phần xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị các bên trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung chính như duy trì các cuộc gặp gỡ cũng như tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo bốn tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam; tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch và đầu tư để khai thác thế mạnh của các bên; phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Về phần mình, Chủ tịch tỉnh Vân Nam Lý Kỷ Hằng phát biểu cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tham dự phiên họp lần thứ IV của Nhóm công tác liên hợp.

Ông Lý Kỷ Hằng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vân Nam với bốn tỉnh biên giới của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam liên tục năm năm liền là đối tác thương mại lớn thứ hai của tỉnh Vân Nam, kim ngạch năm 2011 đạt khoảng 12,1 tỷ USD, tăng 27,7% so với năm 2010.

Chủ tịch Lý Kỷ Hằng khẳng định giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam có tính tương tác cũng như bổ trợ cho nhau rất mạnh mẽ trên các phương diện tài nguyên, doanh nghiệp và thị trường.

Do đó, hy vọng các bên qua phiên họp lần này sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác, tăng cường giao lưu và hiểu biết để đưa hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực phát triển lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch tỉnh Vân Nam đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương giữa các ban ngành liên quan như “Biên bản ghi nhớ phiên họp lần thứ IV Nhóm công tác Liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc,” “Biên bản ghi nhớ Cơ chế liên lạc Cảnh vụ giữa các tỉnh “Quy hoạch hợp tác giai đoạn 2012-2015 giữa tỉnh Hà Giang của Việt Nam với Châu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc.”

Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) được thành lập năm 2007 nhằm xúc tiến cũng như tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các địa phương biên giới Việt-Trung./.

 

                                                                 Theo TTXVN

 



Các tin khác


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục