Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh thường xuyên họp bàn, trao đổi  để tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh thường xuyên họp bàn, trao đổi để tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

(HBĐT) - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành, của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng thực hiện các giải pháp theo NQT.ư 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong giai đoạn 2006-2011, để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã coi trọng công tác thi tuyển CB-CC, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. Công  tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật CB,CC,VC ngày càng công khai, dân chủ. Hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Các cấp, ngành chức năng đã coi trọng thực hiện cơ chế “một cửa”; tiến hành  niêm yết tại trụ sở, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về trình tự, thủ tục giải quyết trong từng lĩnh vực, mức thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Hiện nay, 100%  các cơ quan hành chính, đơn vị sự  nghiệp trong tỉnh được giao tự chủ về tài chính và khoán biên chế. Đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu ngân sách. 

 

6 tháng đầu năm nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã ban hành  mới 14 văn bản về phòng, chống tham nhũng tập trung vào các lĩnh vực: công khai, minh bạch trong hoạt động, công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng; chế độ, định mức tiêu chuẩn; đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp như: xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện CCHC; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Đặc biệt các cấp, ngành đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, coi đây là một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã niêm yết, thông báo công khai; công khai trong nội bộ việc mua sắm tài sản công, đầu tư XDCB; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai; công tác tổ chức cán bộ; công khai trong việc xem xét, xử lý các cá nhân có sai phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí... Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiến hành 19 cuộc thanh tra từ năm 2011 chuyển sang và triển khai 37 cuộc thanh tra hành chính tại 94 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư XDCB, các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua thanh tra KT-XH đã phát hiện 17 đơn vị sai phạm với số tiền trên 1,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 1,5 tỷ đồng, nộp NSNN và kiến nghị xử lý hành chính 7 cá nhân có sai phạm. Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 42 cuộc tại 261 đơn vị, cơ sở và thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên đối với cá nhân điều khiển phương tiện xe cơ giới trên các tuyến giao thông. Qua đó đã phát hện 366 tổ chức, đơn vị, cá nhân có sai phạm, đã quyết định xử lý vi phạm hành chính 347 trường hợp với số tiền trên 596 triệu đồng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã tiến hành 6 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng, quyết định thu hồi 115,9 triệu đồng tiền sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong phạm vi theo dõi của địa phương, trong 5 năm 2006  - 2011, cơ quan tiến hành tố tụng các cấp của tỉnh đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 18 vụ với 41 đối tượng. 6 tháng đầu năm nay thực hiện 3 vụ với 5 đối tượng về các tội tham ô tài sản, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản, lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ... Từ những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ANCT, TTATXH, tạo niềm tin với nhân dân.

 

Có thể nói, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Tuy nhiên, nhiệm vụ này vẫn có không ít những tồn tại, hạn chế. ông Nguyễn Văn Trường, Phó Ban thường trực, Chánh Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa thực sự hiệu quả. Qua khảo sát, chưa có đơn vị nào tổ chức hội nghị hay mở lớp tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu về chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa bố trí kinh phí cho hoạt động tuyên truyền mà chủ yếu bằng hình thức lồng ghép với hoạt động tuyên truyền khác. Do vậy, nhận thức của CB, CC,CV chưa thực sâu sắc, thấm nhuần.

 

Cũng về những tồn tại, yếu kém, theo ông Nguyễn Văn Chữ, Chánh Thanh tra tỉnh nhận xét, tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, trên thực tế, tại các huyện, thành phố còn nhiều biểu hiện lãng phí trong việc giao đất cho các dự án nhưng không đi vào hoạt động, người dân thiếu đất sản xuất. Cùng với đó là vấn đề thu phí, lệ phí vô tội vạ, thiếu minh bạch. Điển hình như việc thi và xét tuyển công chức. Theo quy định, nếu tổ chức thi tuyển công chức thì mới được thu lệ phí từ 150.000 đồng đến không quá 240.000 đồng/người, còn xét tuyển không phải nộp phí. Song, qua kiểm tra cho thấy, các địa phương trong tỉnh đều có tình trạng thu lệ phí xét tuyển công chức từ 200.000 đồng/người trở lên, trái với quy định.

Cũng tại hội nghị nêu trên, theo đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh nhận định: Đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra những vụ án tham nhũng lớn. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những biểu hiện manh nha và nguy cơ dẫn đến tham nhũng. Tình trạng “bôi trơn” còn khá phổ biến ở nhiều lĩnh vực từ việc xin cho con đi học, xin việc làm, cấp giấy phép, nhận dự án... Đây là việc làm vi phạm pháp luật cần được ngăn chặn. Thời gian qua, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng được áp dụng nhiều, song ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao. Sự chuyển biến nhận thức của CB-ĐV, nhất là người đứng đầu chưa đồng bộ. Do vậy, để công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả thiết thực, các cấp, ngành cần coi trọng công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Cần phải lấy cái tâm, cái đức của CB-ĐV, nhất là người đứng đầu để phòng, chống tham nhũng. Trong giai đoạn hiện nay, phòng, chống tham nhũng cần phải được gắn kết chặt chẽ với thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như gắn với tổ chức thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.  

 

                                                                               Hoàng Nga 

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục