Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 15 – 16/11, tập thể và cá nhân ủy viên UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQ T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân ủy viên UBKT Tỉnh ủy đã bám sát 3 vấn đề NQ T.Ư 4 đã nêu. Tại báo cáo kiểm điểm của tập thể và qua thảo luận, đóng góp ý kiến của các Uỷ viên UBKT đã khẳng định: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập thể UBKT Tỉnh ủy luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của T.Ư, của Tỉnh ủy tới CB, ĐV; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm. Tập thể UBKTTU có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Việc kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên trong đơn vị, trong ngành được chú trọng… Công tác cán bộ luôn được quan tâm đảm bảo đúng quy trình, quy định.  Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành trong tình hình mới.  Bên cạnh đó, tập thể UBKT Tỉnh ủy đã coi trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới phương thức lãnh đạo. Hoạt động của UBKTTU đã bám sát quy chế làm việc và Điều lệ Đảng…

 

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tập thể UBKT Tỉnh ủy đã thắng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Việc kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình cơ sở để phát hiện đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn hạn chế. Công tác tham mưu cho BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có những việc chưa chủ động. Việc nắm bắt thông tin, dư luận, tình hình cơ sở để phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn là khâu yếu. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị có nội dung còn thiếu đồng bộ. Còn có những cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao…

 

Những tồn tại, yếu kém này đã được tập thể UBKT Tỉnh ủy làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, sữa chữa. Đồng thời, tập thể UBKTTU đã nghiêm túc giải trình những khuyết điểm, tồn tại theo ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân.

 

Sau kiểm điểm tập thể, từng Ủy viên UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với tinh thần đánh giá đúng sự thật, khách quan, cầu thị, đạt yêu cầu đề ra.

 

                                                                        Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục