Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa xóm Yên Bình, xã Đoàn Kết.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa xóm Yên Bình, xã Đoàn Kết.

(HBĐT) - Sáng 13/3, đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đoàn Kết (Yên Thủy). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Sở: KH-ĐT và NN-PTNT.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Đoàn Kết đã báo cáo khái quát với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tình hình KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng ở địa phương thời gian qua. Theo đó, về KT-XH, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tình hình KT-XH của xã Đoàn Kết đã có những chuyển biến tích cực, phát triển đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bình quân thu nhập đầu người năm 2012 đạt hơn 15,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 8,2%. Cơ sở vật chất điện, đường, trường trạm tiếp tục được cải thiện, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, 100% số hộ trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia; 8/11 khu dân cư, 1 cơ quan, 3 trường học, trạm y tế xã được công nhận là cơ quan, trường học văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã góp phần giữ vững, đảm bảo ANCT - TTATXH. Trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng thực hiện tốt trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năm 2012, toàn Đảng bộ xã có 14/16 chi bộ đạt TSVM, trong đó có 3 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Về chất lượng đảng viên, có 80,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã 7 năm liền đạt Đảng bộ TSVM, trong đó có 3 năm đạt TSVM tiêu biểu. Thời gian qua, Đảng bộ xã cũng đã thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Pháp lệnh về thực hiện Dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém của đội ngũ cán bộ đảng viên sau kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo NQT.Ư4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

           

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoàn Kết đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và trong xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: trước mắt, việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KX-TH, QP-AN ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn, do vậy cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cần phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, không ngừng củng cố khối đoàn kết, thống nhất cao, chủ động tháo gỡ khó khăn; trong sản xuất cần chú ý hơn nữa tới việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để không ngừng nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện NQT.Ư4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tiếp tục huy động, phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM ở địa phương.

 

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho nhân dân và trồng cây lưu niệm tại xóm Yên Bình, xã Đoàn Kết.

 

 

* Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm, làm việc với Ban quản lý Dự án Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Bắc Phong (Cao Phong).

 

                

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với BQL Dự án Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam.

 

Dự án Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam được triển khai xây dựng trên tổng diện tích 27,89 ha, thực hiện từ năm 2007 đến năm 2020. Trong giai đoạn từ năm 2007 - 2012, Ban quản lý Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng một số hạng mục hạ tầng cơ sở và phủ xanh diện tích dự án; đầu tư thiết kế, lập quy hoạch, triển khai dự án thiết kế cơ sở... Dự kiến đến năm 2020, dự án sẽ hoàn thành các hạng mục và đi vào hoạt động với các chức năng chính là nghiên cứu, bảo tồn, lưu giữ các công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn đã được đưa vào phục vụ cuộc sống của các nhà khoa học trong nước; lưu giữ, trưng bày, giới thiệu những tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học đầu ngành ở Việt Nam qua các thời kỳ, giai đoạn trong các lĩnh vực tới đông đảo nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế; triển khai các dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử; phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học...

           

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc triển khai thực hiện dự án nghiên cứu, bảo tồn di sản các nhà khoa học Việt Nam là cách làm mới, rất có ý nghĩa trong việc tôn vinh những nghiên cứu, những đóng góp của các nhà khoa học của Việt Nam trong các lĩnh vực. Nhằm giới thiệu cho nhân dân và bạn bè quốc tế được biết, hiểu rõ về những đóng góp của các nhà khoa học trong các thời kỳ, giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước. Đồng chí mong rằng, nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động; trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo không gây ảnh hưởng, tác động lớn đến môi trường và tạo sự đồng thuận của nhân dân địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục