(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn toàn huyện. Qua đó không chỉ thúc đẩy phát triển KT - XH, góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, mà còn góp phần giữ vững ANCT - TTATXH và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

 

Với trọng tâm là hướng về cơ sở nên các mô hình của phong trào thi đua dân vận khéo ở Lương Sơn đều mang tính thiết thực. Năm 2012, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện. Nhiều mô hình, điển hình, cá nhân dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục phát triển và nhân rộng. Ngay từ đầu năm, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, TTCN và du lịch. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất - kinh doanh nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều biện pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế một cách đồng bộ, tạo điều kiện để nhân dân vay vốn phục vụ sản xuất -  kinh doanh. Đặc biệt, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cơ sở thực hiện nhiều dự án cho hội viên vay vốn ưu đãi, vận động hội viên tự góp vốn cho nhau vay không tính lãi. Nhiều gia đình sử dụng đồng vốn có hiệu quả, làm ăn có lãi góp phần tăng thu nhập ngân sách địa phương. Đến nay, số mô hình tập thể, cá nhân dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển KT - XK ngày càng tăng nhanh, tiêu biểu như mô hình mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình Hội CCB xã Thanh Lương về phối hợp với 3 nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học… Những mô hình, điển hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, từng bước xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa ở KDC.

 

Nhằm phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, xây dựng thế trận QP - AN toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp với  cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hoạt động như “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, các mô hình dân vận khéo được xây dựng từ những năm trước tiếp tục được duy trì góp phần không nhỏ, chuyển biến công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. Tiêu biểu mô hình tổ an ninh tự quản của chi hội CCB tiểu khu 6 - thị trấn Lương Sơn trong tuần tra bảo vệ phòng -  chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú; “Làng, bản văn hóa, quốc phòng” xóm Đồng Bưởi, xã Trường Sơn. Ông Đặng Hữu Chiến, tổ trưởng tổ an ninh tự quản chi hội CCB tiểu khu 6 – thị trấn Lương Sơn cho biết: Chi hội CCB tiểu khu 6 đã thành lập tổ an ninh tự quản, các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện. Căn cứ theo tình hình thực tế, tổ đã bố trí thường xuyên tổ chức đi tuần tra quanh khu vực, nhất là các khu vự trọng điểm thường xuyên xảy ra mất trộm và tham gia giải quyết các vấn đề gây rối mất trật tự ở KDC. Sau 7 năm ,tổ an ninh tự quản được thành lập và đi vào hoạt động, tình hình trộm cắp, đánh nhau ở trong khu giảm đi đáng kể. Từ năm 2010 đến nay, tình hình trộm cắp không còn xảy ra. Từ hiệu quả đạt được của tổ an ninh tự quản tiểu khu 6, năm 2010, Hội CCB huyện đã phối hợp với Công an huyện đã ký kế hoạch liên tịch số 02 về nhân rộng mô hình CCB tự quản ra toàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 182 tổ với trên 1.400 hội viên tham gia, các tổ viên được trang bị đầy đủ quần áo, giày, mũ, đèn pin... Nhiệm vụ của các tổ là thường xuyên tuần tra , bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự ở khu phố và phối hợp với công an tham gia phá các vụ án có liên quan ở khu. Với tinh thần trách nhiệm, hoạt động của các tổ an ninh tự quản đã góp phần không nhỏ, chuyển biến phòng -  chống tội phạm trên địa bàn huyện.

 

Kết quả đạt được từ phong trào “Dân vận khéo” ở Lương Sơn đã tạo được niềm tin của nhân dân ở hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Lãnh đạo các cấp, ngành có nhiều chuyển đổi phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường hình thức đối thoại và hòa giải nên tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó đã khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo và nguồn lực trong nhân dân, tạo điều kiện để người dân thật sự làm chủ, góp công sức xây dựng địa phương, thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng.

 

                                                                           

 

                                                                                 Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục