Cán bộ, đảng viên xã Phú Cường (Tân Lạc) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác chuyên môn từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
(HBĐT) - Đảng bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) hiện có 305 đảng viên, với 23 chi bộ. Đồng chí Bùi Văn Dứa, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, Đảng bộ tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ chú trọng và phát triển ngay từ cơ sở, gắn nội dung việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhận thức tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ và nhân dân, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Trong đó tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng và giữ vững Đảng bộ TS-VM. Năm qua, toàn Đảng bộ có 4 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14% đảng viên tiêu biểu 3 năm và 5 năm liền. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ xã vào thực tiễn địa bàn. Ngoài công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên vận động gia đình chủ động triển khai thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi, trồng rừng, rau màu các loại. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, KT-XH của xã đã có những chuyển biến rõ rệt. Tổng thu nhập của xã đạt 63 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 40% (giảm gần 4% so với năm trước). Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua được đẩy mạnh như giúp đỡ các gia đình khó khăn chuyển giao KH-KT, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bằng các nguồn vốn tín chấp và giao cho các Hội, đoàn thể trực tiếp phụ trách các thôn, xóm mỗi chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo. Đến nay, nhiều hộ gia đình trong xã cũng như các CCB đứng ra thành lập các Công ty TNHH MTV chuyên về đóng gạch và xây dựng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương như hộ gia đình CCB Đinh Văn Lưng, xóm Bái tạo việc làm cho trên 30 lao động với thu nhập ổn định 3 triệu đồng/người/tháng; ông Bùi Văn Sao, phố Lâm Lưu; ông Đinh Thế Tinh, xóm Mực với mô hình VAC và trồng rừng....
Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển VH-XH, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề, trong đó phát triển VH-XH gắn với tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết tốt một số vấn đề bức xúc của xã hội như việc làm, xóa đói - giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, ngăn ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đến nay, chất lượng giáo dục của xã không ngừng được nâng lên, giữ vững kết quả phổ cập tiểu học và THCS với tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp đạt trên 99%. 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở xóm vùng cao; thường xuyên chăm lo khám, chữa bệnh, thực hiện 100% đợt tiêm phòng cho trẻ dưới 1 tuổi, cấp thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT được lồng ghép với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” hiện toàn xã có trên 80% hộ đạt gia đình văn hoá...
Quý Kỳ