Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3 trao bằng công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho Thiếu tướng Bùi Đình Phái.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3 trao bằng công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho Thiếu tướng Bùi Đình Phái.

(HBĐT) - Ngày 29/3, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào Quân đội chung sức xây dựng NTM. Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3 cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí đại diện Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư ĐUQS, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tham dự hội nghị còn có đại diện BCĐ phong trào xây dựng NTM, các đơn vị quân đội 8 tỉnh, thành phố trực thuộc địa bàn Quân khu 3.

 

Thực hiện phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng NTM, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cho CBCS và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào. Qua đó đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, kết quả trong thực hiện phong trào thi đua. Trên cơ sở đó, LLVT tỉnh cùng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã phối hợp cùng với địa phương tổ chức tốt việc diễn tập KVPT, diễn tập CĐTA. Trong diễn tập đã huy động được hàng vạn ngày công, hàng trăm lượt phương tiện; xây dựng được 33km đường bê tông; 64km đường cấp phối, 85 công trình phục vụ dân sinh; nạo vét 22km kênh mương; tuyên truyền, vận động được 502 hộ gia đình hiến đất với tổng diện tích gần 62 nghìn m2. Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng NTM, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã tham gia cùng với địa phương thực hiện tốt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện chính sách Hậu phương quân đội, đền ơn, đáp nghĩa. Đã nâng cấp được 10 ngôi nhà thuộc diện dột nát, xây dựng 1000m2 sân nhà văn hóa, 500m2 sân trường học; hỗ trợ và xây dựng 2 nhà đồng đội, 19 nhà tình nghĩa, 13 nhà đại đoàn kết, 7 nhà tình thương; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 17 mộ mẹ VNAH; tặng 181 xuất quà; trích một phần từ Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo của Bộ CHQS tỉnh, mua 9 tấn gạo tặng cho các gia đình chính sách và gia đình nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2 nghìn lượt người nghèo. Cùng với đó, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương tham gia hàng nghìn ngày công để san lấp, sửa chữa, vệ sinh đường liên thôn, liên xóm; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư và khu vực đóng quân; LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với địa phương giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn những kết quả và hiệu quả trong phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng NTM. Trong đó đã nhấn mạnh, phong trào đã thực sự là một phong trào có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao. Kết quả đạt được không chỉ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH địa phương mà nó còn có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố mối đoàn kết quân - dân, xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

      

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Qua 1 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng NTM, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Trong quá trình tổ chức thực hiện, CBCS LLVT tỉnh đã triển khai tổ chức một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực. Đã trực tiếp góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và CBCS, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về QPAN, địa bàn vùng sâu, vùng xa. Thông qua phong trào đã tiếp tục khẳng định rõ hơn chức năng đội quân công tác và vai trò của LLVT tỉnh trong việc tham gia phát triển KTXH địa phương.

 

Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng NTM của LLVT tỉnh thời gian qua. Đồng chí cho rằng, đây là những kinh nghiệm quý, bài học hay, các đơn vị quân đội, LLVT các tỉnh, thành phố trong Quân khu cần nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình một cách phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả cao. Trong đó, thời gian tới, LLVT các tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nắm vững tình hình thực tiễn ở từng địa bàn. Đặc biệt phải huy động tốt mọi nguồn lực tại địa phương cũng như phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào đạt hiệu quả cao...

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ Quốc phòng đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Cùng với đó, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân vì đã có những thành tích trong phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng NTM..

 

Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đại diện BCĐ xây dựng NTM 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác diễn tập KVPT gắn với xây dựng NTM tại xã Địch Giáo (Tân Lạc),

 

  

                                                                                 Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục