(HBĐT) - Thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong các vùng dự án trên địa bàn huyện Yên Thủy được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật. Quyền dân chủ trực tiếp bàn bạc và quyết định những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích QP - AN, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn luôn được quan tâm và tạo điều kiện để nhân dân phát huy đúng trình tự, quy định.
Là địa phương đã và đang có nhiều dự án đầu tư xây dựng với nhiều công trình lớn như: dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện dài 22,5km, đi qua 4 xã, 1 thị trấn; dự án xây dựng khu tái định cư tại đội 2 xã Bảo Hiệu cho 70 hộ dân 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu); dự án nâng cấp quốc lộ 12B và dự án đường điện 500KV Hòa Bình – Nho Quan đoạn qua huyện dài 20 km, qua 5 xã và 1 thị trấn… Để thực hiện thành công các dự án trên cần sử dụng lượng quỹ đất lớn và phần lớn diện tích đất thu hồi, giải phóng mặt bằng là đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, đất thổ cư của các hộ dân trong vùng dự án. Số hộ ảnh hưởng thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho dự án lên đến hàng nghìn hộ.
Bên cạnh một số dự án được đông đảo nhân dân đồng thuận cao, do đặc thù, thời điểm thực hiện các dự án khác nhau cho nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng một số dự án gặp không ít khó khăn. Việc các hộ dân bị ảnh hưởng đưa ra nhiều lý do, ý kiến thắc mắc, hỗ trợ đất dẫn đến tình trạng không nhận tiền hoặc cố tình kéo dài thời gian nhận tiền hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước, một số hộ dân tái lấn chiếm đất cản trở thi công. Theo đó, xuất hiện một số phần tử tiêu cực gây kích động, lôi kéo người già, phụ nữ và trẻ em của các gia đình phải giải phóng mặt bằng của một số dự án ở một số xã tụ tập đông người, tập trung đi khiếu khiếu kiện, khiếu nại, kể cả khiếu nại vượt cấp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước tình hình trên, UBND huyện, và các xã đã tổ chức nhiều cuộc họp để nghe nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng và tổ chức nhiều buổi tiếp dân để đối thoại trực tiếp một cách dân chủ, trả lời một cách khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện tăng cường xuống cơ sở, bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân về xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích trực tiếp của nhân dân, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi. Đồng thời, dựa vào già làng, trưởng bản là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó giúp mọi người dân hiểu biết, nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thu hút được sự quan tâm đồng tình ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng của đông đảo nhân dân, đặc biệt là của hàng nghìn lượt hộ dân bị ảnh hưởng.
Tuy mỗi dự án có đặc thù riêng nhưng thông qua truyên truyền, vận động với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, phần lớn các dự án đều được đông đảo nhân nhân đồng thuận cao, trong đó, nhiều công trình, dự án đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng như: dự án nâng cấp quốc lộ 12B đoạn qua huyện Yên Thủy các hộ dân bị ảnh hưởng đồng ý cho Nhà nước nợ tiền đền bù để thi công, dự án tái định cư xóm Tân Phúc, xã Bảo Hiệu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.