Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

* Lễ Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 127 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 Ngày 29-4, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2013) - Kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2013) và Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước.

 

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước và đông đảo nhân dân thành phố.

Ðọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trực tiếp đương đầu với kẻ thù hung bạo, đầy thử thách, gian khổ, hy sinh nhưng rất kiên cường, anh dũng của miền nam đi trước về sau, quân dân thành phố Sài Gòn - Gia Ðịnh vẫn một lòng theo Ðảng làm cách mạng, tranh đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thành phố được giải phóng, hai miền nam - bắc thống nhất, giang sơn thu về một mối, đó là thắng lợi của niềm tin, của công lý, là thắng lợi của một miền bắc hậu phương lớn và của miền nam tiền tuyến lớn, là thành quả đấu tranh gian khổ, lâu dài với bao hy sinh, mất mát của quân và dân cả nước, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của Ðảng bộ và quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh. Càng tự hào về thành quả vĩ đại của cách mạng, chúng ta càng khắc cốt, ghi tâm công lao, xương máu của bao thế hệ đồng chí, của bao chàng trai, cô gái đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Ðịnh, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam hôm nay ngày thêm rạng rỡ.

TP Hồ Chí Minh tự hào về ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thành phố cũng luôn tự hào về tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1-5 bất diệt, và càng trân trọng biết ơn giai cấp công nhân, nhân dân lao động cả nước đã cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thành phố càng phải ra sức phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, cùng với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập nâng cao trình độ học vấn và trình độ nghề nghiệp, góp phần vào phong trào cộng sản, công nhân và phong trào hòa bình thế giới.

Trong những năm qua, trước khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động; các hoạt động chống phá, kích động bạo loạn, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch ngày càng gia tăng... nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm và bằng ý chí tự lực tự cường, Ðảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua, luôn giữ vững ổn định chính trị; kinh tế không ngừng phát triển; đời sống nhân dân từng bước được ổn định và cải thiện. TP Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giao lưu quốc tế của khu vực và cả nước, đã đóng góp ngày càng lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế đất nước (chiếm hơn 20% GDP và 1/3 ngân sách của cả nước). Năm 2012, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 185 công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông, hơn hai nghìn phòng học, 50 trạm xử lý nước thải y tế... Quý I năm 2013, tình hình kinh tế có bước hồi phục, tổng sản phẩm nội địa tăng 7,6% so với cùng kỳ...

Ðồng chí Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Ðảng bộ và nhân dân thành phố cần nỗ lực xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tập trung thực hiện sáu chương trình đột phá, kiên trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ IX; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp tính chất đô thị đặc biệt; quan tâm, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng, môi trường sống cho nhân dân thành phố; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố. Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ  của đất nước và khu vực Ðông - Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, xứng đáng với danh hiệu thành phố Anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho hai tập thể: Phường 11, quận Tân Bình và Tiểu đoàn Quyết tử 950, Ðặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn (Quân khu 7); lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân do Chủ tịch nước truy tặng cho năm cá nhân gồm: liệt sĩ Phạm Văn Tiềm, liệt sĩ Nguyễn Công Bao, liệt sĩ Nguyễn Thị Phượng, liệt sĩ Phan Nhung và bà Nguyễn Thị Lan; trao tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhì và hạng ba cho một tập thể và hai cá nhân; trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho hai tập thể và một cá nhân.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, thắp hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh), Ðền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi, Nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi (tại xã An Nhơn Tây).

* Ngày 29-4, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2013) và 41 năm Ngày giải phóng Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2013), Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang và sự cống hiến to lớn của các lực lượng vũ trang từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Sự ra đời của Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 đã đáp ứng được nguyện vọng chung của những người từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. Sau khi thành lập, Hội đã vận động gần ba tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 40 ngôi nhà ấm tình đồng đội; trao tặng hàng chục sổ tiết kiệm, hàng trăm suất quà; thực hiện nhiều hoạt động hành hương, tri ân đồng đội đã hy sinh. Bên cạnh đó, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 đã cùng với cựu chiến binh cả nước tìm kiếm, cất bốc, an táng hàng chục hài cốt liệt sĩ...

Trong thời gian tới, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tiếp tục động viên cán bộ, hội viên sống, cống hiến và nêu gương sáng trong mọi hoạt động, phong trào. Trước mắt, Hội tập trung vào các hoạt động như gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh công tác xã hội, tri ân và nghĩa tình đồng đội. Ðặc biệt, trong năm 2013, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tập trung chỉ đạo hoàn thành 11 nhà ấm tình đồng đội và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống...

* Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Phần Lan, ngày 29-4, Ðại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm áp-phích Phần Lan với tên gọi "100 năm - 100 tranh áp-phích" tại Trung tâm văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế. Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm tranh áp-phích sáng tác từ đầu thế kỷ 20 đến nay, do Nhà thiết kế đồ họa Pia Kaikonen thực hiện và các tác phẩm này do ông Kari Savolainen, quản lý Bảo tàng Tranh áp-phích Lahti (Phần Lan) lựa chọn từ các bộ sưu tập của bảo tàng. Mỗi bức tranh là một hình ảnh giới thiệu về quá trình phát triển nghệ thuật tranh áp-phích trong 100 năm qua ở đất nước Phần Lan. Ðại sứ Phần Lan tại Hà Nội, ông Kimmo Lahdevirta nhấn mạnh, triển lãm là một bức tranh hoàn hảo không chỉ về quá trình phát triển của nghệ thuật tranh áp-phích và thiết kế đồ họa tại Phần Lan mà còn về quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước này.

* Tại tỉnh Sóc Trăng, Thành đoàn Sóc Trăng, Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức tọa đàm với chủ đề "Ký ức tháng tư" với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo BCH Quân sự thành phố, các cán bộ chiến sĩ từng tham gia cuộc tổng tiến công giải phóng miền nam tháng 4-1975 và đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Sóc Trăng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngày đại thắng 30-4 là một cột mốc lịch sử trọng đại đánh dấu thắng lợi vẻ vang của chặng đường đấu tranh đầy gian khổ hy sinh nhưng bất khuất, kiên cường của nhân dân ta. Dịp này, thế hệ trẻ được giao lưu, trao đổi với những cựu chiến binh từng một thời tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðác Lắc đã tặng nhà "Nghĩa tình Trường Sơn" cho các gia đình chính sách ở hai huyện biên giới Ea Súp và Buôn Ðôn.

Ngày 29-4, các đơn vị đã tiến hành bàn giao bảy căn nhà tặng các gia đình chính sách; trong đó có ba căn nhà tại xã Cư Kbang, một căn tại thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) và ba căn nhà tại xã Tân Hòa, xã Ea Ver, xã Cuôr Knia (huyện Buôn Ðôn). Mỗi căn nhà được hỗ trợ 45 triệu đồng.

* Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hầu hết các cơ sở lưu trú trong tỉnh đã kín phòng. Các khách sạn 3, 4 và 5 sao tại các khu du lịch trọng điểm của Bình Thuận như: Phan Thiết, Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi... công suất phòng đạt gần 100%. Ngành du lịch tỉnh dự kiến đón hơn 60 nghìn lượt du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 6.000 lượt. Tuy hút khách vào dịp lễ nhưng giá phòng nghỉ tại nhiều khách sạn ở Bình Thuận vẫn không tăng, do trước đó UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát việc niêm yết giá cả. 


Người dân Thủ đô đi chơi Công viên Thống Nhất trong dịp nghỉ lễ. 


Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, tại Bảo tàng Ðồng Nai, Sở VH-TT và DL khai mạc Triển lãm ảnh "Những kỷ vật vượt thời gian". Triển lãm trưng bày hơn 200 tư liệu, hiện vật, di vật, hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ, người yêu nước từng bị cầm tù trong kháng chiến. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. 

 

                                      Theo Báo ND

 

Các tin khác


Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XV

Chiều 3/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (kỳ họp bất thường). Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy

Ngày 3/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Tham gia đoàn có đại diện Sở GD&ĐT, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT), các phòng, ban chức năng của huyện Lạc Thủy. 

Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban chỉ đạo) tổ chức sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tiếp đón các đoàn công tác có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada.

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục