Đồng chí Bùi văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thuận (CA Tỉnh).

Đồng chí Bùi văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thuận (CA Tỉnh).

(HBĐT) - Ngày 19/8, tại xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, LĐ-TB&XH, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu và các xã Piềng vế, Cun Pheo, Bao La, Xăm Khòe.

 

Theo báo cáo của huyện Mai Châu, thời gian gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Nhất là tệ nạn nghiện ma tuý có xu hướng gia tăng; vận chuyển, buôn bán ma tuý có những dấu hiệu bất thường. Toàn huyện có gần 500 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và hàng trăm đối tượng nghi nghiện tại 19 xã, thị trấn. Có 98 điểm có biểu hiện hoạt động mua bán ma tuý. Các tụ điểm mua bán có tính liên kết với nhau, khiến cho lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc đấu tranh, kiểm soát phòng, chống ma tuý. Đặc biệt, trong huyện đang nổi lên tình hình mua bán lẻ trái phép chất ma tuý tại các xã Xăm Khoè, Mai Hịch, Cun Pheo, Piềng Vế, Bao La, Nà Phòn với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngoài ra, hai xã Hang Kia, Pà Cò vẫn là điểm nóng về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Mai Châu và các xã đã báo cáo, phân tích, làm rõ hơn với đoàn công tác của tỉnh về tính chất phức tạp, khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cũng như vấn đề quản lý, giải quyết việc làm cho đối tượng sau cai nghiện.

 

Lãnh đạo các sở, ngành đã cung cấp thêm thông tin về một số giải pháp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ huyện Mai Châu trong công tác đấu tranh, phòng - chống ma tuý thời gian tới như: sẽ triển khai cai nghiện bằng Meethanol trên địa bàn vào quí IV; thành lập tổ công tác với 50 CBCS tăng cường cho huyện. Tuy nhiên, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, để công việc này đạt kết quả thì nhất thiết cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của cấp uỷ, chính quyền huyện; sự vào cuộc của các ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma tuý để tự giác, chủ động trong việc phòng, chống

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền huyện Mai Châu cần tăng cường năng lực lãnh đạo và các giải pháp quản lý, điều hành đối với công tác phòng, chống ma tuý; coi đây là việc làm hết sức cấp bách, thể hiện vai trò của cả hệ thống chính trị đấu tranh với tình trạng mất trật tự xã hội trên địa bàn huyện Mai Châu nói chung và cụm xã Xăm Khoè, Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo nói riêng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Mai Châu tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở và giám sát việc thực thi của đội ngũ cán bộ; chủ động nắm tình hình, tập trung xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển ma tuý trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức về tác hại của ma tuý tới các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các cấp uỷ, chính quyền cần coi trọng lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân để tránh xa các tệ nạn xã hội.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu, triển khai mô hình cai nghiện bằng Meethanol có quy mô lớn tại huyện Mai Châu và giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp để sớm triển khai tuyến đường Cun Pheo - Hang Kia.

 

 

                                                                       Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục