Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Chiều 23/10, BCĐ thực hiện QCDC tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Chiển, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện QCDC tại Sở Tư pháp.

 

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy đến cán bộ, công chức. BCĐ tỉnh chọn Sở Tư pháp làm điểm về thực hiện QCDC, Sở đã xây dựng quy chế quản lý, điều hành cơ quan, các đơn vị trực thuộc sở đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu tài chính, quy chế khen thưởng và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan… Tổ chức tuyên truyền học tập và triển khai Luật khiếu nại tố cáo cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động, xây dựng lịch tiếp dân và quy trình tiếp dân theo quy định, định kỳ tổ chức thanh kiểm tra theo đúng kế hoạch, kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, có nhiều chuyển biến trong thực hiện QCDC. Do thực hiện tốt QCDC trong cơ quan phát huy được trí tuệ và sức mạnh của cán bộ, đảng viên, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức chuyên nghiệp hơn và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng, công đoàn trong việc làm chủ của tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của công chức trong cơ quan. Công tác kiện toàn, phân loại đội ngũ cán bộ công chức với tinh thần dân chủ công bằng dựa trên phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của từng cán bộ. Việc đề bạt, bố trí quy hoạch đào tạo được công khai lấy ý kiến đóng góp tín nhiệm của tập thể trong cuộc họp cơ quan. Việc quản lý tài sản, sử dụng tài chính luôn công khai, minh bạch theo định kỳ hàng tháng, quý. Trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân lãnh đạo sở đã niêm yết công khai tại trụ sở để mọi công dân, tổ chức biết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp, xử lý kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, từ đó đảm bảo giải quyết tốt, hài hòa các lợi ích của công dân đúng theo quy định pháp luật.

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện QCDC của Sở Tư pháp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo sở cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền cần phải lồng ghép với các chương trình khác để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong cán bộ đảng viên, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp theo các chương trình đề ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, công chức, viên chức thực hiện tốt QCDC trong các hoạt động tại cơ quan.  

 

 

 

                                                                                   Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục