Các hộ gia đình xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) ký cam kết thực hiện 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

Các hộ gia đình xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) ký cam kết thực hiện 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

(HBĐT) - Đồng chí Xa Tiến Đắc, Chủ tịch MTTQ huyện Đà Bắc cho biết: Ngay từ khi triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, huyện đã tập trung vận động, tuyên truyền trong nhân dân về các chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ vậy, phong trào bước đầu được nhân dân hưởng ứng tích cực mang nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Khơi dậy sức mạnh của toàn thể cán bộ và nhân dân trên toàn huyện, nhiều hoạt động tình nghĩa, nhân  đạo như Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm tình thương”... được hưởng ứng tích cực. Từ đầu năm đến nay, MTTQ huyện đã triển khai vận động “Quỹ ngày vì người nghèo” gần 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, qua đó xây mới 14 căn nhà. Hàng năm, huyện tích cực phát động các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa trên toàn KDC. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa tăng theo từng năm. Tính đến nay, huyện có gần 70% hộ đạt tiêu biểu văn hóa, hơn 70% làng văn hoá, có 38 làng văn hoá tiêu biểu 5 năm, hơn 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt văn hóa hàng năm... 

Ngoài ra, huyện cũng triển khai thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông đến từng hộ gia đình. Tính đến nay, 100% hộ  tham gia ký cam kết. Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả mô hình tổ nhân dân tự quản với 163 tổ hoạt động ở các địa bàn KDC góp phần ổn định an ninh, TTATXH. Đồng chí Xa Tiến Đắc cho biết thêm: Từ khi thành lập các tổ nhân dân tự quản, tình hình ANTT trong thôn, xóm được đảm bảo. Điều đáng mừng là ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, mọi người đều chung tay xây dựng cuộc sống. Đến nay, toàn huyện đã xoá bỏ dân các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhân dân trong huyện thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, mừng nhà mới... Nhằm nâng cao hiệu quả CVĐ, MTTQ huyện đã triển khai sâu rộng, cụ thểõ trong nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các hội, đoàn thể như: phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên... bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Riêng Hội ND đến nay đã vận động được 100% hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình ND văn hóa.  

Hiện nay, toàn huyện duy trì và phát triển nhiều mô hình hiệu quả như “Tổ tự quản môi trường” mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch”; “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật” của Hội phụ nữ huyện... Nhờ tích cực hoạt động nên tình hình ANTT được đảm bảo, thôn, xóm ngày càng văn minh, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm. Huyện Đà Bắc tiếp tục huy động sức dân nâng cao hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC” trong giai đoạn mới.

 

                                                                          Phương Linh

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục