Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
(HBĐT) - Sáng ngày 9/12, BTC Ngày hội địa phương đã tổ chức hội nghị tổng kết Ngày hội VH, TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII - năm 2013 tại Hoà Bình. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội dự và chủ trì hội nghị.
Ngày hội lần thứ XII với sự tham gia của 6 tỉnh trong khu vực đã trở thành một điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện VH, TT&DL của quốc gia và khu vực. Ngày hội đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phối hợp của các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh trong vùng. BTC T.Ư và BTC địa phương đã có sự nhuần nhuyễn trong công tác chỉ đạo, điều hành và tạo được sức mạnh tổng hợp trong các bước thực hiện. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đạt hiệu quả cao. Ngày hội đã nhận được sự tham gia, cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc tỉnh ta nói riêng và các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung. Với góc độ chủ nhà, tỉnh ta đã thể hiện được tinh thần vượt khó trong công tác chuẩn bị, cũng như việc tổ chức các hoạt động trong Ngày hội, nhất là trong lễ khai mạc, bế mạc tạo được ấn tượng trong lòng du khách trong và ngoài tỉnh. Bế mạc Ngày hội, Bộ VH, TT và DL đã trao tặng 8 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; UBND tỉnh trao bằng khen cho 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Ngày hội. BTC đã trao 2 cờ hạng nhất, 4 cờ hạng nhì cho các đoàn có thành tích trong liên hoan nghệ thuật quần chúng; 4 cờ xuất sắc cho các đoàn có thành tích trong thể thao; trao 38 huy chương vàng, 38 huy chương bạc và 55 huy chương đồng cho các VĐV đoạt giải, cùng các giải thưởng cho các nội dung thi khác.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Ngày hội được tổ chức tại tỉnh ta đã thực sự thành công về nhiều mặt, tạo được ấn tượng tốt với bạn bèn gần xa bởi sự chân thành, cởi mở và thân thiện. Trong đó, các yếu tố được cấu thành như: sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành thành viên; công tác chuẩn bị, việc thực hiện kế hoạch của các sở, ngành được triển khai tốt, có chất lượng; không có những lỗi, sai sót về nội dung, kịch mục (nhất là trong đêm truyền hình trực tiếp trên VTV2). Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm như việc sắp xếp, tiếp đón đại biểu trong đêm khai mạc Ngày hội chưa đạt như yêu cầu; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương còn mỏng, thiếu. Một số vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, công tác thi đua khen thưởng... cũng là điều cần được cân nhắc kỹ hơn trong các sự kiện, lễ hội sau này.
Bùi Huy