Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì buổi khảo sát.

(HBĐT) - Sáng 11/3, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH; Bạch Thị Hương Thủy, Phó trưởng phòng tổ chức VKSND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác thi hành Hiến pháp tại huyện Mai Châu. Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại diện Sở Tư pháp.

 

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu đã ban hành Chỉ thị, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp” trên địa bàn huyện. Để việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đạt kết quả cao, cuối tháng 2, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn. Đến nay, 17 cơ quan, đơn vị trong huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới CBVC. 13/23 xã, thị trấn đã xây dựng xong kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn. Trong đó dân cư ở 10 xóm thuộc 3 xã, thị trấn được tham gia hội nghị tuyên truyền về thi hành Hiến pháp năm 2013. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ cuối tháng 2 đến nay, huyện Mai Châu đã tiến hành rà soát 45 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành từ tháng 9/1991 để sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Cùng với những kết quả đã đạt được bước đầu, huyện Mai Châu cũng nêu một số khó khăn bất cập trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, như: thiếu tài liệu phục vụ công tác tuyền truyền; chất lượng đội ngũ báo cáo viên; kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của huyện Mai Châu trong việc triển khai thi hành Hiến pháp. Đề nghị huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch thi hành. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyền truyền Hiến pháp đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường việc giám sát việc triển khai Hiến pháp trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên. Chú trọng nắm tình hình dư luận trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp để ngăn ngừa âm mưu, thủ đọan chống phá của các thế lực thù địch.  

 

 

                                                                               Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục