Hội đàm giữa 2 tỉnh Hoà Bình và Hủa Phăn.

Hội đàm giữa 2 tỉnh Hoà Bình và Hủa Phăn.

(HBĐT) - Nhận lời mời của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 28/3, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ - UVT.Ư Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và tham dự buổi hội đàm có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi hội đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ cùng các đồng chí đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí đã thông báo khái quát với đoàn công tác về tình hình phát triển KT - XH, công tác QP - AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong những năm qua. Trong đó riêng về tình hình hợp tác đối ngoại, đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 411,2 triệu USD; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 162 triệu USD, tăng 40% so với năm 2012. Hiện, tỉnh đang thực hiện 9 thỏa thuận quốc tế với các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, vào tháng 12/1995, tỉnh Hòa Bình đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc); hợp tác với tỉnh Luông Pha Băng (Lào), với tỉnh Hủa Phăn từ những năm trước đây, nhất là từ năm 2013 đến nay.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cùng với truyền thống hữu nghị đặc biệt của Việt Nam, tỉnh Hòa Bình có mối quan hệ hữu nghị rất thân thiết với nước bạn Lào. Đặc biệt, trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân tỉnh Hòa Bình đã giúp đỡ đoàn quân Tây Tiến hành quân sang thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn cùng phối hợp với bộ đội Pathét Lào giải phóng Sầm Nưa. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều người con của tỉnh Hòa Bình đã tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào, góp phần làm nên chiến thắng Bản Đông, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Vào tháng 12/1971, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội lần thứ 2 Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng nhân dân cách mạng Lào) đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội lần thứ 2 Đảng nhân dân Lào tổ chức tại thị xã Sầm Nưa. Tại huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình từ năm 1969 - 1973 cũng là nơi Đài phát thanh Phathét Lào đứng chân, xây dựng cơ sở.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên tinh thần hợp tác hữu nghị đặc biệt và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, việc ký kết biên bản ghi nhớ nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm và làm việc là nội dung đặc biệt quan trọng, gồm các lĩnh vực hợp tác: Tạo điều kiện để tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử; trao đổi CB, CC, VC học tiếng Lào và tiếng Việt; khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu... Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam  - Lào, tỉnh Hòa Bình sẽ tăng cường hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Hủa Phăn và các địa phương khác của nước CHDCND Lào để góp phần cùng với cả nước mở rộng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó keo sơn, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và tin tưởng rằng hai tỉnh sẽ có bước phát triển trên tầm cao mới trong thời gian tới.

 

Tại hội đàm, đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của tỉnh Hòa Bình. Đồng chí cũng trao đổi tóm tắt tình hình KT - XH, QP - AN của tỉnh Hủa Phăn trong năm 2012 – 2013, phướng hướng, nhiệm vụ trong những năm tới và bày tỏ mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Hòa Bình - Hủa Phăn sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Trước điều kiện còn hết sức khó khăn của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã đề nghị với lãnh đạo tỉnh ta tăng cường sự hợp tác về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, QLNN và pháp luật; tiếp tục cùng nhau hợp tác về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn 2 tỉnh tăng cường hợp tác, giúp đỡ về phát triển du lịch, văn hóa, thể thao; thường xuyên trao đổi tình hình và phối hợp hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm cũng như sẽ trao đổi, thông tin về di tích lịch sử giữa hai tỉnh, hai nhà nước.

 

Lãnh đạo hai tỉnh đều khẳng định kết quả phát triển KT - XH của mỗi tỉnh cũng là thành tựu chung của nhau và là kinh nghiệm để cùng nhau học hỏi trong bước phát triển của mình.

 

Đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ đã mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta sang thăm tỉnh Hủa Phăn trong thời gian thích hợp và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta đã vui vẻ nhận lời.

 

      

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ - UVT.Ư Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã ký và trao bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh

 

 Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Tỉnh và đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn.

 

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sẽ ở thăm tỉnh ta đến hết ngày 30/3.

 

 

                                                                          Hoàng Nga

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục