Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

(HBĐT) - Sáng 12/4, tại TP Hà Giang, Báo Hà Giang đã đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XVI năm 2014 với chủ đề “Tuyên truyền về phát huy lợi thế của mỗi địa phương, phát triển mạnh mẽ du lịch - dịch vụ, để du lịch - dịch vụ trở thành mũi nhọn cho tăng trưởng KT - XH và đời sống nhân dân:”.

 

Tham gia hội thảo có 17 cơ quan báo chí trong khu vực gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và các báo bạn Bắc Ninh, Hà Nội Mới, Hải Phòng, Quân khu II, Lâm Đồng, Sài Gòn Giải Phóng, Quảng Trị. Dự hội thảo các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền; Vụ Truyên truyền Ban Tuyên giáo T.Ư...

 

Xác định tuyên truyền về phát triển du lịch - dịch vụ là một đề tài nóng, có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển KT - XH trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, những năm qua, các cơ quan báo chí trong khu vực trung du - miền núi phía Bắc luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

 

Để công tác tuyên truyền về chủ đề này ngày càng nâng cao chất lượng, có tác động xã hội cao, tại hội thảo, các cơ quan báo chí đã tập trung trao đổi, thảo luận qua đó đã làm nổi bật các nội dung: Nhận thức về vai trò, thế mạnh của du lịch, dịch vụ với phát triển KT - XH, đời sống của nhân dân; vai trò, nhiệm vụ và thế mạnh của báo Đảng địa phương trong tuyên truyền, quảng bá về du lịch - dịch vụ; những cách làm hay trong tuyên truyền báo chí để đưa NQ chuyên đề của Đảng đi vào cuộc sống; phương pháp tuyên truyền để nêu bật, làm rõ thế mạnh của du lịch - dịch vụ ở mỗi tỉnh trung du - miền núi phía Bắc; kinh nghiệm trong tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt về phát triển du lịch - dịch vụ; tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của người dân, các thành phần kinh tế và xã hội trong việc xây dựng nội dung, sáng tạo cách làm để du lịch - dịch vụ trở thành mũi nhọn trong tăng trưởng KT - XH và đời sống của nhân dân...

 

     

Lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ tuyên truyền trên hệ thống báo Đảng địa phương.

 

Đến với hội thảo lần này, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đã có bài phát biểu tham luận về chủ đề “Báo Hòa Bình với việc tuyên truyền phát huy thế mạnh của du lịch - dịch vụ gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống”, trong đó đã nêu bật được những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của du lịch - dịch vụ cũng như giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định: Báo Hòa Bình luôn xác định công tác tuyên truyền về du lịch - dịch vụ để du lịch - dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, đã được thực hiện thường xuyên, liên tục và ngày hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền của Báo Hòa Bình đã góp sức cùng tỉnh lưu giữ nét đặc sắc văn hóa, các lễ hội truyền thống, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, góp phần tăng tính hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng ngày càng hấp dẫn du khách.

 

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã khen thưởng cho 17 tác giả của 17 cơ quan báo chí trong khu vực có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc” phát động tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du - miền núi phía Bắc lần thứ XV năm 2013 tại Hòa Bình.

 

     

        Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc.

 

Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XVII năm 2015  do Báo Bắc Cạn đăng cai tổ chức.

 

     

Lãnh đạo Báo Hà Giang trao cờ luân lưu cho lãnh đạo Báo Bắc Cạn, đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo năm 2015.

 

 

 

                                                                           Hoàng Nga

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục