Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014, ĐV-TN thành phố Hoà Bình ra quân làm mới 100 m đường tại xóm Cang 2, xã Hòa Bình tạo thuận lợi cho giao thương của người dân trên địa bàn.

Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014, ĐV-TN thành phố Hoà Bình ra quân làm mới 100 m đường tại xóm Cang 2, xã Hòa Bình tạo thuận lợi cho giao thương của người dân trên địa bàn.

(HBĐT) - Ngay từ những ngày đầu năm, các hoạt động hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014 đã diễn ra sôi nổi trên khắp các Huyện, Thành đoàn của tỉnh. Với đỉnh cao là tháng TN, hàng loạt các chương trình tình nguyện quy mô, ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, hứa hẹn Năm TN tình nguyện thành công để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Anh Quách Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Năm 2014 được Ban Bí thư T.Ư Đảng chọn là Năm Thanh niên tình nguyện để ghi dấu 15 năm phong trào TN tình nguyện do T.Ư Đoàn phát động. Năm TN tình nguyện 2014 được tổ chức với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN tham gia phát triển KT-XH, XĐ-GN, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng NTM, văn minh đô thị. Đồng thời, qua đây tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn; mở rộng đoàn kết, tập hợp, giúp TN rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng để mỗi người trẻ nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ về điều đó, ngay từ những ngày đầu năm, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực, giảm tối đa tính hình thức... Thực hiện chủ trương đó, các cơ sở Đoàn đã biết chọn hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị mình. Điển hình như xã Dũng Phong (Cao Phong) là xã điểm về xây dựng NTM tập trung tổ chức các hoạt động đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành bộ tiêu chí; xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ) xây dựng mô hình thắp sáng đường quê, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hạn chế việc lợi dụng trời tối gây mất ANTT của các đối tượng xấu; Đoàn TN trường Trung cấp Y tế đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền, thu hút ĐV-TN tham gia vào CLB ngân hàng máu sống...

 

Ngay từ những ngày đầu năm, bóng áo xanh tình nguyện đã toả đi khắp những miền quê xa xôi, khó khăn nhất, ghi dấu ấn đẹp trong nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực vì cộng đồng. Trong quý I đã có 363 ĐV-TN đăng ký hiến máu, thu về 187 đơn vị máu, góp phần giảm tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện sau Tết Nguyên đán; hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, ĐV-TN toàn tỉnh đã tham gia trồng trên 30.000 cây xanh các loại; huy động trên 20.000 lượt TN xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn TTATXH, bóc, xoá quảng cáo, rao vặt, tu sửa đường giao thông, nhà văn hoá, nghĩa trang liệt sỹ, tham gia các hoạt động bảo vệ mùa màng...

 

Anh Quách Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: Thông qua các hoạt động, không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của TN đã rơi, thấm sâu vào đất để hàng trăm km đường GTNT, nội đồng được tu sửa, mở ra thêm phần khang trang, để hàng nghìn suất quà được trao đến tận tay các gia đình chính sách, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để hàng nghìn người dân được khám, cấp thuốc miễn phí, hàng vạn thanh - thiếu nhi được tham gia các hoạt động giáo dục về pháp luật, SKSS, giao lưu văn nghệ, thể thao... Trong quý II, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5, 73 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh...; triển khai kế hoạch ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2014, tổ chức tốt bàn giao TTN về sinh hoạt hè tại địa phương... Thông qua đó tiếp nối bước khởi đầu đầy hứa hẹn,thực hiện thành công Năm TN tình nguyện 2014.

 

 

                                                                               Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục