Mô hình nuôi nhím ở xã Bắc Sơn (Kim Bôi) tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Mô hình nuôi nhím ở xã Bắc Sơn (Kim Bôi) tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

(HBĐT) - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Kim Bôi tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đã góp phần đem lại sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển KT-XH, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

 

Thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức, triển khai các văn bản đến các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổ chức 3 hội nghị và 20 lớp học chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú như: thông qua học tập chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các cơ quan, đơn vị và hội nghị báo cáo viên Huyện ủy. Nhiều cấp ủy bên cạnh triển khai chuyên đề cả năm đã cụ thể hóa các chuyên đề chuyên sâu theo từng quý gắn với học tập, liên hệ của cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng để qua đó góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ ở Đảng bộ huyện Kim Bôi là nội dung quan trọng được gắn với các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, AN-QP của địa phương. Đặc biệt là tập trung thực hiện xây dựng NTM. Từ vận động, tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, địa phương, xuất hiện những cá nhân điển hình có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 3 năm, Huyện ủy đã khen thưởng 46 lượt cá nhân và 28 lượt tập thể. Nhiều cá nhân, tập thể có mô hình tốt, cách làm hay đem lại hiệu quả lợi ích về kinh tế góp phần ổn định chính trị, AN - QP tại địa phương. Tiêu biểu là các mô hình phát triển trang trại chăn nuôi ở xã Sơn Thủy, Kim Bình... Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rừng ở xã Bình Sơn, Đú Sáng... Nhiều hộ gia đình hiến hàng trăm m2 đất và tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, đường điện và các dự án khác như đảng viên Bùi Văn Quyết, thôn Nước Ruộng, xã Nam Thượng hiến 150 m2 đất thổ cư, 1.600 m2 đất rừng, 481 cây keo (3 năm tuổi) để xây dựng công trình phúc lợi, cán bộ, nhân dân xóm Mõ, xóm Muôn, xã Kim Sơn hiến đất để xây dựng trường mầm non, trạm y tế xã...; Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn đã vận động cán bộ đóng góp ngày công, hiến đất, tặng cây; Đảng bộ thị trấn Bo đóng góp mua sổ tiết kiệm tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ được trên 4 triệu đồng; Đảng ủy Công an huyện nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời 3 bà mẹ có công với cách mạng, gia đình neo đơn, đồng thời quyên góp 45 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa; Hội Phụ nữ Công an huyện tiết kiệm mỗi chị 1 triệu đồng mua cặp bò cho 1 hội viên xã phát triển kinh tế; các chi hội của Hội Phụ nữ huyện duy trì 111 mô hình “ống tiền tiết kiệm”, 42 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” và 44 mô hình khác với tổng số tiền tiết kiệm 840 triệu đồng; Đoàn thanh niên đã huy động 7.650 lượt ĐV-TN đóng góp hơn 12.000 ngày công ra quân tu sửa, khơi thông 13,5 km mương bai, làm mới 1,5 km đường giao thông nội đồng, san lấp 530 m2 nền nhà tình thương...

 

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp cơ quan, đơn vị, đồng thời, gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết T.U 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng thi công các dự án, giải quyết các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép, xử lý bãi rác thải của huyện, giải quyết các đơn - thư khiếu nại trong nhân dân ở các cấp. Từ kết quả trên đã chứng minh sức lan toả mạnh mẽ của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó chính là nền tảng giúp huyện Kim Bôi xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

 

 

                                                                            Việt Lâm

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục