Thời gian qua, chi bộ xóm Dóm xã Miền Đồi đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên đã góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ.

Thời gian qua, chi bộ xóm Dóm xã Miền Đồi đã đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên đã góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lạc Sơn, chúng tôi vượt hàng chục km đường dốc quanh co để đến với xóm Dóm, xã vùng cao Miền Đồi. Mặc dù đã được biết trước mà chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng về những khó khăn của người dân nơi đây. Thế nhưng trong cuộc sống còn bề bộn nỗi lo toan thì tấm lòng của người dân xóm Dóm lại tỏa sáng vì lợi ích chung của cộng đồng. Để rồi nơi đây đã trở thành một điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của huyện Lạc Sơn đáng để nhiều nơi noi theo.

 

Tiếp khách trong ngôi nhà văn hoá (NVH) vừa được xây dựng khang trang, Bí thư chi bộ Bùi Văn Trự chia sẻ: xóm Dóm hiện có 84 hộ gia đình thì có tới 46 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân mới đạt 7,2 triệu đồng/người/năm. Khó khăn là thế nhưng các hộ gia đình luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các khoản quyên góp ủng hộ, xây dựng các loại quỹ. Ngay như ngôi NVH này nếu không có sự đồng lòng, chung sức của nhân dân thì chắc chắn xóm chưa hết cảnh khi có công việc phải đi họp nhờ nhà dân. Nhận thức rõ lợi ích khi xóm có một mái nhà chung, các hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp 58 triệu đồng, cùng với 20 triệu đồng được hỗ trợ của Nhà nước, năm 2013, xóm Dóm đã xây dựng được NVH làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Từ khi có ngôi nhà này, việc họp, sinh hoạt của chi bộ, của xóm và các chi hội đoàn thể đã đi vào nền nếp, chất lượng hơn. Các hoạt động văn hoá, thể thao cũng sôi nổi hơn, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của người dân... Điều đáng nói là trong các hoạt động của xóm luôn có vai trò đầu tàu của 9 đảng viên trong chi bộ. Bởi họ đã có nhận thức sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về nêu cao vai trò trách nhiệm của CB, ĐV, lời nói đi đôi với việc làm. Do vậy, các đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu trước quần chúng trong mọi hoạt động của cơ sở. Từ nêu gương trong LĐSX, nền nếp sinh hoạt, đạo đức lối sống đến các khoản đóng góp, ủng hộ đã tạo sức thuyết phục trước nhân dân.

 

Cùng với chi bộ Dóm, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ xã Miền Đồi, 13 chi bộ khác trong Đảng bộ xã đã chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 

Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Văn Kích cho biết: Trọng tâm của thực hiện Chỉ thị được Đảng uỷ xác định là nâng cao vai trò trách nhiệm của CBĐV, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong thực hiện vụ, nắm bắt công việc của cơ sở. Theo đó, hàng năm các chi bộ đã cho đảng viên đăng ký việc làm theo Bác gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân. Các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, cam kết việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác. Bằng tinh thần trách nhiệm xã đã có những gia đình đảng viên ở chi bộ Thăn Trên, Thăn Dưới tự nguyện hiến đất xây dựng công trình phúc lợi cũng như có những đảng viên đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom rác thải, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… góp phần giúp xã từng bước thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM.

 

Bên cạnh đó, các đoàn thể của xã đã chủ động tổ chức cho đoàn viên, hội viên hưởng ứng việc làm theo Bác bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực như: Từ phong trào của Đoàn thanh niên đã quyên góp được 1,2 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó và tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Hội CCB, Hội Phụ nữ xã đã nhân rộng hoạt động xây dựng quỹ Hội và thành lập các tổ tiết kiệm để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân xã luôn tích cực phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho nông dân có vốn và kiến thức KHKT để nâng cao hiệu quả LĐSX. Đặc biệt, hàng năm các chi bộ đã bám sát NQ, chương hành động của Đảng bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 và việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Nhờ vậy đã củng cố được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Năm qua, 100% chi bộ trong xã đạt tiêu chuẩn TSVM. Qua đánh giá, phân loại, không có CBĐV không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ xã tiếp tục giữ vững danh hiệu TCCS Đảng TSVM.

 

 

 

                                                                          Bình Giang

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục