LLVT tỉnh luôn phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, sẵn sàng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Ảnh: P.V

LLVT tỉnh luôn phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, sẵn sàng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập LLVT tỉnh (16/8/1947-16/8/2014), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đại tá Bùi Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về quá trình xây dựng, trưởng thành, những đóng góp của LLVT tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ giai đoạn hiện nay.

 

PV: Ra đời trong gian khó, được trang bị vũ khí thô sơ nhưng LLVT tỉnh đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh theo các giai đoạn lịch sử. Xin đồng chí cho biết sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT tỉnh có ý nghĩa như thế nào trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta?

 

Đại tá Bùi Văn Hùng: Cách đây 67 năm, trước yêu cầu mới trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân cả nước ngày càng lên cao. Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 16/8/1947 Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tại thị trấn Vụ Bản  (Lạc Sơn) để kiểm điểm tình hình hoạt động của các ngành, các địa phương về phát triển đảng viên mới và phong trào đấu tranh du kích chống Pháp trong toàn tỉnh. Tại Hội nghị này, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Tỉnh đội Dân quân Hòa Bình. Và ngày 16/8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh. Ra đời trong gian khó, được trang bị vũ khí thô sơ nhưng LLVT tỉnh đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập được nhiều chiến công xuất sắc. 

 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực lập lên nhiều chiến công to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Các chiến công hiển hách đó đã thể hiện rõ ý chí, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của quân và dân Hòa Bình trong đánh giặc như tự chế súng kíp, hỏa mai diệt giặc của du kích xã Tòng Đậu (Mai Châu); dùng lá ngón trộn vào rượu cần giết gần 200 tên giặc của du kích xã Phú Lương (Lạc Sơn); tay không giết giặc của anh hùng Triệu Phúc Lịch xã Toàn Sơn (Đà Bắc); sáng tạo ra Thủy lôi bưởi đánh giặc trên sông Đà của du kích xã Thịnh Lang (Thị xã Hòa Bình)... Những chiến công đó đã góp phần phá tan âm mưu lập xứ Mường tự trị, đập tan Bức tường thép bên sông Đà... Trong đó, điển hình là chiến thắng trong chiến dịch giải phóng Hòa Bình năm 1952 với những chiến thắng vang dội ở dốc Kẽm, Giang Mỗ, đường 6, đường 21, đường 12... gắn liền với Đại đội 16 Kỳ Sơn, đại đội 112 (Mai Đà), trở thành tiền đề quan trọng để quân và nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ làm chấn động địa cầu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, toàn tỉnh đã có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 thanh niên xung phong tham gia phục vụ ở khắp các chiến trường. Tại hậu phương miền Bắc, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay chiến đấu các loại, bắt sống và tiêu diệt hàng chục giặc lái.

 

PV: Xin đồng chí cho biết, LLVT tỉnh ta cần phải làm gì để luôn giữ vững bản chất cách mạng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong tình hình mới; thực sự trở thành lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân?

 

Đại tá Bùi Văn Hùng: Trong giai đoạn hiện nay tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Cùng với đó, các thế lực thù địch cũng đang tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các thủ đoạn diễn biến hòa bình chống phá cách mạng nước ta. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và BVTQ, đặc biệt là quán triệt triển khai, thực hiện NQT.Ư8 (khóa XI) về chiến lược BVTQ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại hạn chế theo tinh thần NQT.Ư4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về XDĐ hiện nay gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các phong trào TĐQT của đơn vị. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, chủ động nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT tỉnh theo hướng VMTD; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QP - QSĐP, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các thủ đoạn Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ góp phần tích cực vào sự phát triển KT -XH địa phương.

 

PV: Trong những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP của LLVT tỉnh đã luôn gắn với công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả đạt được trong việc tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh của LLVT tỉnh thời gian qua?

 

Đại tá Bùi Văn Hùng: Luôn quán triệt tốt chức năng là Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, do vậy, LLVT tỉnh đã luôn nhận thức rõ tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để thực hiện nhiệm vụ đó, cơ quan Quân sự các cấp đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong đó, tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ QS - QPĐP; thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Từ đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ANCT - TTATXH ở cơ sở, không để các thế lực thù địch lợi dụng gây mất đoàn kết. Ngoài ra, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố phân công cán bộ có năng lực, phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể địa phương giúp đỡ các xã, nhất là những nơi có hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả chưa cao thực hiện nhiệm vụ XDĐ, củng cố hệ thống chính trị cao năng lực hoạt động lãnh đạo của Chi bộ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đáng chú ý là LLVT tỉnh đã tham gia thực hiện có hiệu quả một số tiêu chí về xây dựng NTM ở các địa phương; tăng cường bám nắm địa bàn, bám nắm cơ sở, giúp dân xóa đói - giảm nghèo. Sau 5 năm (2009 - 2014) triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ (TNNN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chính trị trong tuyển quân mà còn góp phần tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Theo thống kê, trong số các đảng viên sau khi hoàn thành NVQS từ cơ sở về, tính đến nay đã có 88 đồng chí được bố trí vào các vị trí công tác tại cơ sở như CHT, phó CHT Ban CHQS xã, phường, thị trấn, trung đội trưởng Dân quân cơ động, thôn đội trưởng, bí thư chi bộ; 6 đồng chí được cử đi đào tạo CHT, phó CHT Ban CHQS xã, 15 đồng chí được cử đi đào tạo SQDB. Việc đẩy mạnh phát triển Đảng trong TNNN đã góp phần xóa 13 thôn bản trắng đảng viên, 29 chi bộ sinh hoạt ghép, khắc phục được tình trạng ở một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới... Đó chính là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc, xây dựng, củng cố KVPT tỉnh đi vào chiều sâu.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

                                                                    Mạnh Hùng (TH)

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục