(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Sào Báy (Kim Bôi) đã tập trung lãnh đạo, cán bộ, nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Hiện nay, Đảng bộ xã Sào Báy có 13 chi bộ với 189 đảng viên. Bám sát nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới xây dựng NTM, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trước hết, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề mới, giải quyết nhiều việc làm. Bên cạnh đó, đội ngũ đảng viên cũng luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, giúp đỡ những gia đình khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo... 

 

Đồng chí Bùi Văn Bài, Bí thư Đảng ủy xã Sào Báy cho biết: Hàng năm, nhằm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và triển khai đến tất cả các chi bộ Đảng. Xuất phát từ tình hình thực tế là một xã thuần nông, cây lúa là chủ lực tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào cây lúa thì cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, vì vậy, từ năm 2010, cấp ủy Đảng đã ra Nghị quyết về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện mô hình 2 màu, 1 lúa.

 

Triển khai nghị quyết và thực hiện mô hình này, Đảng bộ xã đã vận động nhân dân và các đảng viên tiên phong thực hiện chuyển đổi toàn bộ phần đất lúa không cấy sang trồng màu. Trong đó, chủ lực là cây dưa bở và bí đỏ. Hiện nay, trung bình hàng năm, xã chuyển gần 90 ha đất khó cấy sang trồng dưa bở, bí đỏ. Đặc biệt, tại các chi bộ như Nà Bờ, Báy, Sào Đông, Sào Bắc, nhiều hộ gia đình đảng viên và nhân dân đã coi vụ dưa bở, bí đỏ như là một vụ chính, chủ động đầu tư phân bón, khoa học kỹ thuật để đạt được năng suất cao. Đồng chí Quách Kim Sơn, Bí thư chi bộ Sào Bắc cho biết: So với cây lúa, cây dưa bở cho thu nhập cao gần gấp 3 lần,  trung bình 1.000 m2 cho thu khoảng 3 tấn quả với giá bán trung bình 5.000 đồng/ kg, một vụ mỗi hộ thu khoảng 15 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế cao nên hiện nay, nhiều hộ đã chủ động đầu tư khoa học kỹ thuật vào thâm canh, lựa chọn giống mới để đảm bảo năng suất.

 

Tích cực chuyển đổi cây màu, bên cạnh cây lúa, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sào Báy cũng đã vận động nhân dân thực hiện dồn điền, đổi thửa nhằm tạo thuận lợi trong thâm canh. Tính đến nay, toàn xã đã hoàn thành việc dồn điển đổi thửa và quy hoạch lại ruộng đất. Với những chân ruộng khó cấy, xã tập trung chuyển đổi trồng màu.

 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Sào Báy phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM. Từ khi triển khai thực hiện, xã đã phát huy tối đa nguồn lực trong nhân dân. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thông suốt các chủ trương cũng như giải pháp triển khai thực hiện. Vận động, đảng viên luôn là người nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào vốn đầu tư của Nhà nước, động viên người dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chủ động tham gia các phong trào  ở địa phương. Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, chương trình xây dựng NTM được nhân dân xã Sào Báy nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, xã Sào Báy đã đạt 7 tiêu chí.

 

Đồng chí Bùi Văn Bài, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Đảng bộ xã Sào Báy luôn xác định phát triển kinh tế; xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM, nhất là xây dựng những tiêu chí mà địa phương đang phấn đấu hoàn thành; động viên nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp trí tuệ, sức người, sức của để đưa sớm hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM.

 

 

                                                                      Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục