ĐV- TN huyện Lạc Sơn tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Nhân Nghĩa trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014.

ĐV- TN huyện Lạc Sơn tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Nhân Nghĩa trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014.

(HBĐT) - Cùng cán bộ Huyện đoàn Lạc Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Văn Sơn, Bí thư Đoàn xã Ngọc Lâu. Nhìn cơ ngơi trang trại rộng trên 3 ha với những rừng bương đã đến kỳ khai thác; chuồng trại với hàng chục con trâu, bò; hàng trăm con gà; một máy ấp trứng với công suất 2.000 trứng/lần..., ít ai có thể ngờ rằng, Bí thư Đoàn trẻ tuổi này đã khởi nghiệp từ bàn tay trắng.

 

Anh cho biết: Những ngày đầu, khó khăn nối tiếp khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc. Cứ học thêm kỹ thuật trong sách, báo, thăm quan mô hình kinh tế đã thành công ở các xã bạn, huyện bạn, thậm chí là ngoại tỉnh, cuối cùng tôi đã tìm ra mô hình phát triển phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Ngoài giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động, Sơn còn mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm làm trang trại, hợp tác cùng 2 bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú y đầu tư máy ấp trứng cung ứng giống cho bà con trong vùng với giá thành rẻ... Từ hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình và giúp đỡ nhân dân, năm 2013, anh vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của lần thứ VIII dành cho các nhà nông trẻ xuất sắc toàn quốc do T.ư Đoàn trao tặng. Sơn chia sẻ thêm: “Vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng cũng là một cách để thanh niên hiện thực hóa tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại: “Dân giàu, nước mạnh”. Tâm niệm đó đã giúp mình có thêm động lực phấn đấu đạt được thành công bước đầu như hôm nay”.

Làm theo lời Bác, những năm qua, ĐV- TN huyện Lạc Sơn luôn xung kích trong phát triển kinh tế. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu như: nhóm kinh tế khởi nghiệp gồm 18 thanh niên xã Tân Mỹ do Bùi Văn Hiển, Phó Bí thư Đoàn xã làm trưởng nhóm với mô hình trồng bí cho thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/vụ; mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi của Lã Hữu Thương (Xuất Hóa), Bùi Văn Tùng (Yên Phú), Bùi Tiến Bình (Văn Nghĩa), Bùi Văn Thư (Ân Nghĩa)... 

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo Bác trong thanh niên, anh Bùi Văn Quyền, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị số 03 được các cơ sở đoàn trong huyện tập trung đẩy mạnh gắn với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động trong chương trình rèn luyện ĐV thời kỳ mới. Nhiều cơ sở Đoàn đã tổ chức hội thi, sưu tầm các mẩu chuyện, chiếu phim tư liệu về Bác. 100% cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký các phần việc làm theo lời Bác. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên gắn với công tác kiểm tra, giám sát, thi đua - khen thưởng của tổ chức Đoàn. Gắn liền việc học tập và làm theo lời Bác với các CVĐ, phong trào khác của Đoàn, trong gần 4 năm (từ năm 2011- 2014), ĐV-TN toàn huyện tu sửa được gần 200 km, làm mới hàng chục km đường GTNT; nạo vét trên 40 km rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; đào trên 100 hố rác, thu gom gần 50 tấn rác thải; trồng hơn 3.300 cây xanh các loại; dọn dẹp, nạo vét hàng chục giếng nước công cộng; quét dọn, phát quang hàng trăm km đường làng; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng chính sách, tổ chức gần 200 đêm giao lưu văn nghệ; trên 300 trăm giải bóng chuyền, giao hữu bóng đá, cầu lông và nhiều trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy...  

Anh Bùi Văn Quyền khẳng định thêm: “Thông qua các phần việc, công trình thanh niên làm theo lời Bác, vai trò của thanh niên ngày càng được khẳng định trong cộng đồng. Minh chứng cho điều đó là việc 4 năm qua, toàn huyện đã giới thiệu 1.395 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó đã có 838 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là động lực giúp thanh niên huyện Lạc Sơn cố gắng hơn nữa để sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác ngày càng mở rộng, lan tỏa trong ĐV- TN”.  

 

                                                                        Hải Yến

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục