Người dân hài lòng với chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức  tại điểm giao dịch “một cửa” xã Phú Cường.

Người dân hài lòng với chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức tại điểm giao dịch “một cửa” xã Phú Cường.

(HBĐT) - Năm 2010, trong đội ngũ cán bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) chưa ai có trình độ đại học, một số cán bộ đã có tuổi nhưng chưa học hệ trung cấp. Đến nay, 5 cán bộ, công chức xã đã có trình độ đại học.

 

Đồng chí Bùi Văn Dứa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú trọng đặc biệt trong khoảng 4 năm trở lại đây. Hàng năm, xã có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo ở các trường CĐ, ĐH chương trình học liên thông, bình quân mỗi năm có từ 4 - 5 người. Bên cạnh đó, trong các khóa học 2010 - 2012 đã phối hợp với trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình mở 1 lớp trung cấp chăn nuôi, 1 lớp trung cấp trồng trọt thời gian đào tạo 2 - 3 năm cho trưởng xóm, bí thư chi bộ. Các lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng duy trì mở tại xã. Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã đã được quy hoạch đưa đi đào tạo, trong đó có 2 cán bộ đang theo học đại học, 4 cán bộ đang theo học tại các trường cao đẳng. 100% cán bộ, công chức xã có bằng trung cấp về chuyên môn, nghiệp vụ trở lên.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã, khi cán bộ được đào tạo cơ bản sẽ thuận lợi để sắp xếp, bố trí đúng vị trí chuyên môn, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường của từng người. Nhờ đó, khả năng hoàn thành, chất lượng công việc của mỗi cá nhân được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng đã tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cụ thể nhất là điểm giao dịch hành chính “một cửa” từ năm 2011 đến nay chưa có bất kỳ ý kiến thắc mắc, đơn, thư khiếu nại của bà con về tổ chức, thực hiện hay kêu ca, phàn nàn về thái độ phục vụ. Đây cũng là điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dân, bên cạnh duy trì thường trực 40 giờ trong tuần theo quy định, điểm giao dịch mở cửa cả vào các ngày thứ bảy để tập trung giải quyết một số thủ tục hành chính giúp bà con do đặc thù có buổi chợ phiên.     

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên” là mục tiêu phấn đấu, đồng thời được Đảng ủy, chính quyền xã xác định là khâu then chốt trong công cuộc đổi mới, tác động mạnh mẽ đến chương trình xây dựng NTM hiện nay. Hoạt động lãnh, chỉ đạo, điều hành của bộ máy cán bộ, công chức cấp xã đã và đang được nâng cao, phát huy hiệu quả. Hàng tháng, quý, năm, chất lượng cán bộ, công chức được đánh giá theo quy định bằng thước đo mức độ hoàn thành công việc. Năm 2013, xã không có cán bộ, công chức yếu kém, 70% cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ. Thành tích nổi bật trong năm nay là xã đã hành thành tiêu chí cán bộ xã đạt chuẩn, là một trong số hai tiêu chí đã nỗ lực đạt được trong gần 4 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM.

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục