(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại một số ý kiến tâm huyết xin giới thiệu tới bạn đọc. 

 

Không có cách mạng, không có Bác Hồ thì người dân không thể có cuộc sống ngày hôm nay

 

                   

                              Đinh Thị Thủy

                95 tuổi, xóm Bún, xã Yên Mông (TPHB)

 

Khi đất nước có chiến tranh, người Mường xã Yên Mông (TPHB) phải sơ tán vào rừng, hang sâu, trồng lúa nương và sắn để lấy cái ăn sống qua ngày. Còn ruộng vườn, nhà cửa thì bỏ hoang vì sợ tây đánh, cướp phá. Đời sống người dân rất khổ cực, thiếu thốn. Đất nước độc lập, không phải trốn trong hang, trong rừng nữa nên mừng lắm, vui lắm. Nhà nào cũng giết gà, mổ lợn ăn mừng. Từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, người Mường Yên Mông ăn Tết Độc Lập.

 

Chúng tôi đã sống qua cả hai cuộc kháng chiến nên hiểu nỗi khổ của người dân thời chiến tranh. Bây giờ đất nước độc lập, cuộc sống ấm no nên người dân biết ơn cách mạng, biết ơn Đảng và Bác Hồ nhiều lắm. Nhất là càng ngày, tôi thấy nhà nước càng có nhiều chế độ, chính sách quan tâm đến người dân, đặc biệt, quan tâm đến đồng bào người dân tộc; làm đường đi, dẫn nước sạch cho đến tận nhà; hỗ trợ cây, con giống nữa. Có gia đình còn được Nhà nước làm nhà xây để ở. Đúng là nếu không có cách mạng, không có Đảng, Bác Hồ thì người dân chúng tôi không thể có cuộc sống như ngày hôm nay.  

 

 

Thêm thấm thía và trân trọng hơn giá trị của độc lập, tự chủ

 

                   

                               Nguyễn Xuân Cảo

                   (Chủ tịch Hội NNCĐ da cam/dioxin)

 

Trải qua chiến tranh ác liệt,  giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống, nhiều người trở về mang trong mình di chứng của chiến tranh, tôi càng thấy thấm thía và trân trọng hơn giá trị của sự độc lập, tự chủ dân tộc.

 

Hôm nay, đất nước đã đổi thay, phát triển, cuộc sống đi lên từ mỗi hộ gia đình và bản thân mỗi người dân. Đường xá, nhà cửa, cơ quan, trường học được xây dựng khang trang. Đặc biệt, Nhà nước  ngày càng có nhiều chế độ, chính sách, an sinh xã hội quan tâm tới người dân, nhất là người nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng BTXH. Điều đó ngày càng khẳng định sự đúng đắn của chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Thời gian gần đây, trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD -891 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế nước ta, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong nhân dân lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cả dân tộc xích lại gần nhau, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Dù trong thời chiến hay thời bình, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc sẽ quyết định sự thắng lợi, đi lên của đất nước. Do đó, theo tôi nghĩ cần tích cực tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc; nhất là ý nghĩa của thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

 

 

Nhớ mãi kỷ niệm đón Tết Độc lập trên nước bạn Campuchia

 

             

                                     Bùi Văn Liều

         (Trưởng xóm Môn, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong)

 

Ngày 5/8/1976, tôi nhập ngũ và được phân công lên đường sang Campuchia tham gia kháng chiến, chiến đấu giúp nước bạn. Thế là nhập ngũ chưa được 1 tháng, lần đầu tiên tôi được đón Tết Độc lập xa quê.

 

Thời điểm này, Campuchia đang trong cuộc chiến, người dân bản địa cũng như bà con Việt Nam mình sinh sống bên đó đều đi sơ tán. Bản làng chỉ còn lại bộ đội Campuchia và bộ đội Việt Nam cắm chốt canh giữ. Đến ngày Tết Độc Lập, đơn vị tôi cũng sắm lễ, bàn thờ có đầy đủ hương hoa, trên treo ảnh Bác Hồ và tổ chức liên hoan, giao lưu văn nghệ. Đơn vị đã mời đại diện người dân và chính quyền địa phương nước bạn đến cùng chung vui. Tôi còn nhớ rất rõ trong ngày hôm đó, bộ đội Việt Nam đã vinh dự, tự hào như thế nào khi kể cho các bạn Campuchia nghe về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, về bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 

Ngày Tết Độc lập được bộ đội Việt Nam tổ chức trên nước bạn có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi chiến sỹ bộ đội Việt Nam chúng tôi cũng như người dân nước bạn. Đón Tết Độc lập xa quê đã cho tôi thấy thấm thía hơn giá trị của nền độc lập, sự tự do.                 

 

 

Có hành động cụ thể để xây dựng quê hương giàu mạnh

 

                   

                              Đinh Thị Thúy Hòa

                       Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn

 

Qua sách vở, phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết rằng thế hệ cha ông đã dũng cảm, kiên cường và gan dạ biết bao để dành được thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Điều đó thực sự khiến chúng tôi ngưỡng mộ và tự hào. Thế hệ trẻ cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng đất nước giàu và mạnh hơn.

 

Thực tế là giới trẻ hiện nay không thiếu lửa nhiệt huyết, chỉ là các bạn chưa thể hiện rõ trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Do đó, là thanh niên, các bạn cần tham gia vào hoạt động Đoàn để trau dồi kỹ năng, kiến thức, giúp cá nhân phát triển, đừng xa rời với cuộc sống thực tế. Muốn vậy, các tổ chức Đoàn cần tổ chức nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực như tình nguyện, giao lưu kéo thanh niên vào các hoạt động vì cộng đồng để các bạn trẻ thấy việc làm, sự đóng góp của mình là có ý nghĩa.

 

Qua những ngày lễ lớn đầy ý nghĩa của đất nước như ngày Quốc khánh 2/9 là dịp suy ngẫm về sự hy sinh của cha ông, để xem lại bản thân mình, thấy cần thiết phải sống có mục đích, lý tưởng vì quê hương, đất nước nhiều hơn.            

 

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Đoàn Tiến Lập được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn

Chiều 26/4, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ, bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng Đảng bộ Công an huyện Đà Bắc vững mạnh toàn diện

Nhờ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Đảng bộ Công an huyện Đà Bắc đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm được kiềm chế là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận an ninh, trật tự từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục