Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện Tân Lạc thăm quan mô hình trồng bưởi của gia đình CCB Dương Tất Tính, xóm Tân Hương, xã Thanh Hối.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện Tân Lạc thăm quan mô hình trồng bưởi của gia đình CCB Dương Tất Tính, xóm Tân Hương, xã Thanh Hối.

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào “CCB gương mẫu” đã được Hội CCB huyện Tân Lạc triển khai sâu rộng, tạo ra không khí thi đua sôi nổi. Phong trào đã trở thành động lực để cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị.

 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mà trước hết là công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội CCB huyện tập trung tuyên truyền, tập hợp, phát triển hội viên. Trong 5 năm (2009-2014), Hội kết nạp thêm 1.284 hội viên, nâng tổng hội viên lên 5.011 đồng chí, sinh hoạt tại 246 chi hội cơ sở. Trong việc nâng cao chất lượng hội viên, Hội luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, duy trì đều đặn nề nếp sinh hoạt... Đặc biệt, trong các năm gần đây, BTV Huyện hội chỉ đạo gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua của địa phương đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp; các cán bộ, hội viên CCB thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển KT -XH, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; vận động hội viên tham gia đấu tranh phòng - chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

 

Một trong các nội dung của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, XĐ-GN. Các cấp Hội CCB trong huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi suy nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH -KT vào sản xuất; cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế. Là huyện miền núi, cấp Hội cơ sở dựa trên lợi thế của từng nơi khuyến khích các gia đình hội viên phát huy thế mạnh của đồi, rừng để trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, cải tạo đất trống, đồi trọc, chọn cây trồng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại VAC, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả... Điển hình như CCB Trần Hùng (80 tuổi ở xã Thanh Hối) với mô hình trồng bưởi đỏ và da xanh; Cao Nhật Minh (xã Quy Hậu) với mô hình trồng trọt, chăn nuôi kết hợp; Bùi Văn Biện (xã Trung Hòa) vượt khó vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi trâu, bò và trồng mía... Bên cạnh các mô hình phát triển VAC, nhiều CCB ở Tân Lạc đã thành lập các doanh nghiệp, dịch vụ, xây dựng, chế biến lâm sản... như CCB Nguyễn Đình Hưng, Phạm Văn Thuật, Trần Vũ Thái...

 

Tinh thần “CCB gương mẫu” còn thể hiện ở nhiều việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trích quỹ thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, gặp khó khăn; đóng góp tiền và ngày công để xóa nhà tranh tre tạm bợ, dột nát cho hội viên, tỷ lệ gia đình hội viên nghèo chỉ còn 11,5%. Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, các hội viên CCB đã tự nguyện đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến 89.181m2 đất, cây ăn quả và cây lấy gỗ các loại để xây dựng trường học, trạm xá, đường GTNT.  Thông qua các hoạt động đã giúp lực lượng CCB huyện gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào. CCB luôn đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, vì người nghèo; tham gia hòa giải, quản lý, giáo dục thanh - thiếu niên hư tại địa phương và tích cực xây dựng NTM.

 

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Tân Lạc đã và đang phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tự lực, tự cường, đoàn kết và có những đóng góp tích cực, đi đầu trong mọi phong trào  ở địa phương góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

 

 

 

                                                                          Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục