(HBĐT) - Với vị trí là trung tâm cụm xã vùng Cộng Hòa của huyện Lạc Sơn, những năm gần đây, diện mạo xã Nhân Nghĩa có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. QP -AN luôn ổn định và giữ vững; Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể được quan tâm củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò hạt nhân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Để đạt được kết quả đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển KT -XH.
Đồng chí Bùi Đức Dy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm tốt công tác giáo dục chính trị của cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục có các giải pháp khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm theo NQT.Ư 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 và các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phát triển ngành nghề và tích cực tham gia xây dựng NTM. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, trong 9 tháng qua, Đảng bộ xã đã cử 15 đồng chí theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ cấp, trung cấp chính trị và đại học QLNN. Công tác phát triể Đảng luôn được chú trọng, đến cuối quý III đã có 33 quần chúng ưu tú được tham gia lớp nhận thức về Đảng và đã kết nạp được 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 283 đồng chí. Đặc biệt, Đảng bộ xã đã thực hiện nghiêm túc, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Căn cứ mức độ sai phạm đã xử lý kỷ luật 4 đảng viên bằng các hình thức khai trừ, cách chức Đảng ủy viên và khiển trách.
Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và động viên dân cư trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế, XĐ-GN. 9 tháng qua, ngoài các lớp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, 20 học viên là hội viên Hội PN, Hội ND đã được tham gia các lớp sửa chữa nông cụ và nghề truyền thống. Mô hình nuôi bò sinh sản và trồng cây lấy hạt với 81 hộ tham gia đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước nhân rộng. Người dân trong xã còn được tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn đầu tư SX -KD. Đến nay, dự nợ Ngân hàng NN &PTNT và Ngân hàng CSXH của xã đạt trên 26, 7 tỉ đồng. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng được chú trọng với trên 10, 2 tỉ đồng từ các nguồn vốn khác nhau, hệ thống đường, trường học, trạm y tế, công trình nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp kiên cố, khang trang. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 2.700 tấn. Thu ngân sách địa phương đạt trên 4, 5 tỉ đồng, bằng 103,5% nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo, ước giảm 9%. Toàn xã có 7 xóm, phố và 72,1% hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh phát triển KT -XH, Nhân Nghĩa hiện là xã đứng đầu toàn huyện về chương trình xây dựng NTM. Cuối năm 2013, xã đạt 13 tiêu chí, năm nay phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí. Đó là cơ sở vững chắc để Nhân Nghĩa cán đích vào cuối năm 2015 như mục tiêu đã đề ra.
Đức phượng
NGUYỄN PHI LONG