Quang cảnh buổi họp báo.
(HBĐT) - Ngày 11/11, BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, năm 2014 đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội chủ trì buổi họp báo. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành.
Thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, năm 2014 diễn ra trong 2 ngày (13 - 14/11), các nội dung về nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, hậu cần - lễ tân, an ninh - bảo vệ sau một thời gian gấp rút tiến hành đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo đủ các điều kiện cho diễn ra sự kiện Đại hội cấp tỉnh. Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo đối với tiểu ban khánh tiết, tuyên truyền, văn nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội bằng nhiều hình thức. Hoàn thành và tổng duyệt kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật và Đêm hội Rượu cần chào mừng, hoàn chỉnh phương án thực hiện triển lãm trưng bày thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2009 - 2014 và trình bày một số sản phẩm trong sản xuất của đồng bào DTTS. Tiểu ban Nội dung văn kiện tham mưu hoàn thành kịch bản chi tiết thực hiện Đại hội, in ấn tài liệu và hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho tổ chức Đại hội. Tiểu ban hậu cần - lễ tân khẩn trương hoàn thành kế hoạch chi tiết và tiểu ban an ninh, bảo vệ triển khai tốt phương án đảm bảo an ninh trật trự trước, trong quá trình Đại hội diễn ra.
Trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí quan tâm về thực hiện chế độ chính sách dân tộc trong giai đoạn 2009 - 2014, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thống nhất một số nội dung, trong đó nhấn mạnh ở giai đoạn 2009 - 2014, Đảng, Nhà nước đã dành chăm lo, ưu tiên, có nhiều chính sách phù hợp với vùng đồng bào dân tộc, người DTTS. Thời gian tới, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đặt ra sẽ bám sát với các chủ trương, chính sách dân tộc, gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Riêng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường hơn nữa về thời lượng, nội dung trước, trong, sau, diễn ra Đại hội cấp tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về vùng khó khăn có đông đồng bào DTTS cùng sinh sống.
Bùi Minh
NGUYỄN PHI LONG