Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện. Đoàn KCCQ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động ĐV-TN trong Khối tham gia. Ảnh: ĐV-TN Trung tâm Giống Vật nuôi và thủy sản tỉnh thường xuyên lao động tình nguyện giữ gìn khuôn vên cơ quan sanh - sạch - đẹp.

Hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện. Đoàn KCCQ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động ĐV-TN trong Khối tham gia. Ảnh: ĐV-TN Trung tâm Giống Vật nuôi và thủy sản tỉnh thường xuyên lao động tình nguyện giữ gìn khuôn vên cơ quan sanh - sạch - đẹp.

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh (KCCQ) hiện có 65 tổ chức cơ sở (TCCS) Đoàn trực thuộc với hơn 2.700 ĐV -TN. Thực hiện Đề án số 01, ngày 1/4/2013 của BTV Đảng ủy KCCQ tỉnh về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng TCCS Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KCCQ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013 - 2017” đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của cấp ủy cũng như nội dung, chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối.

 

Với phương châm chỉ đạo tập trung cho cơ sở, BTV Đảng ủy KCCQ tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo BCH và BTV Đoàn Khối bám sát vào nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên, nắm bắt kịp thời, toàn diện hoạt động của các cơ sở Đoàn, từ đó chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy định hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối bằng các hoạt động cụ thể. Do vậy, các cấp bộ Đoàn đã tích cực đổi mới việc truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các chủ trương của tỉnh, của ngành đến với thanh niên. Nhiều hình thức giáo dục thiết thực đã được Đoàn thanh niên Khối tổ chức như: hội nghị quán triệt nghị quyết, hội thi, tọa đàm, nghe nói chuyện về Bác Hồ... luôn thu hút đông đảo ĐV -TN tham gia. Ngoài ra, việc giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng, trong đó tập trung vào giáo dục đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giáo dục lòng nhân ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc tuân thủ pháp luật cho thanh niên.

 

Phần lớn TCCS Đoàn đã coi trọng triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn với những hình thức sáng tạo nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức, trách nhiệm của thanh niên. Các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, giúp đỡ người nghèo, khám - chữa bệnh miễn phí... đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ KCCQ tỉnh. Kết quả sau gần 2 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Khối đã tặng 767 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, học sinh nghèo vượt khó trị giá trên 161 triệu đồng; khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 8.470 lượt người; có 800 lượt ĐV -TN tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã hoàn thành 4 công trình thanh niên với tổng trị giá 320 triệu đồng và trên 100 phần việc thanh niên để gây quỹ trị giá hơn 300 triệu đồng...

 

Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT của thanh niên KCCQ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, tỷ lệ ĐV -TN trong Khối có trình độ trên đại học đạt khoảng 2,8%, trình độ đại học 41,14%, trình độ cao đẳng, trung cấp, HS-SV 50,6%. Đặc biệt, từ khi thực hiện Đề án số 01 đến nay, các TCCS Đoàn đã giới thiệu được 416 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đã có 278 đoàn viên được kết nạp Đảng, vượt chỉ tiêu đề án đề ra 78%.

 

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của thanh niên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên KCCQ tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức Đoàn được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, nề nếp, phong cách, lề lối làm việc của Đoàn nói chung và ĐV -TN nói riêng đã có sự chuyển biến rõ nét.

 

 

 

 

                                                                                  P.V

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục