Cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Lạc thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.
(HBĐT) - Trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Lạc đã thể hiện được sức bền, tinh thần vượt khó trong hoạt động. Trung tâm luôn đứng trong tốp đầu, 2 lần xếp thứ nhì được UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 2010 và 2013), năm 2014 được xếp thứ nhất, nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc của tỉnh. Cũng trong năm qua, Trung tâm có 1 cán bộ đoạt giải ba hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc khu vực phía Bắc và đạt giải khuyến khích tại chung khảo toàn quốc được Ban Tuyên giáo T.ư tặng bằng khen...
Đồng chí Hoàng Văn Quỳnh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm luôn nắm bắt kịp thời những định hướng chỉ đạo của cấp uỷ huyện Tân Lạc trong hoạt động chuyên môn. Trung tâm đã chủ động duy trì mối quan hệ và phối hợp tốt với các ban khối Đảng, các ngành, đoàn thể của huyện để xây dựng và thực hiện kế hoạch mở các loại hình lớp phù hợp với điều kiện thực tế. Nắm bắt thực tiễn, cơ sở, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch mở lớp hết sức linh hoạt, kịp thời không chồng chéo giữa các lớp mở tại huyện, xã; tạo điều kiện tốt nhất cho học viên và giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy, học tập đạt kết quả cao. Trong phong trào thi đua yêu nước, Trung tâm đã phát huy tốt tinh thần vượt khó, vươn lên của cán bộ, giảng viên trong công tác chuyên môn; khơi dậy ý thức phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác. Cũng vì thế, năm qua, trong quá trình triển khai bài giảng, Trung tâm đã lồng ghép vào trong các giờ thảo luận của lớp để thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề mang tính thời sự của địa phương tới học viên.
Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên và giảng viên kiêm chức, năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Lạc đã mở được 34 lớp (2.487 học viên) với 13 loại hình lớp học, vượt 117,2% số lớp và 146,3% số học viên. 1/3 số lớp đều được mở tại cơ sở, thuộc vùng cao, lòng hồ và vùng sâu của huyện tạo điều kiện cho các học viên về thời gian đi lại.
Năm 2014, tập thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm đã khắc phục nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, biên chế, địa dư công tác..., hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của huyện; đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.
Bùi Huy