Đại diện Hội NCT 6 tỉnh phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Đại diện Hội NCT 6 tỉnh phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 18/3, Hội NCT tỉnh đã đăng cai tổ chức hội nghị ký kết giao ước thu đua cụm thi đua số IV, 6 tỉnh phía Bắc năm 2015. Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam, một số sở, ngành và đại diện hội NCT các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình đã dự hội nghị.

 

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với một số nội dung chính: Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn trong năm; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên đạt trên 95%, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội, thực hiện vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”; Tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình “Mắt sáng cho NCT” với chỉ tiêu 80 – 90% hội cơ sở triển khai kế hoạch thực hiện khám mắt và chương trình “Mắt sáng cho NCT”, vận động NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; Chủ động tham gia chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012 – 2020 với mục tiêu phát huy vài trò NCT, nâng cao chất lượng chăm sóc NCT, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình ăn hóa, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, phấn đấu từ 80 – 100% hội cơ sở, chi hội có 1 CLB NCT trở lên; 90% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 50% chi hội mua, đọc báo, tạp chí NCT, 90% cơ sở Hội tổ chức tập huấn công tác Hội; Củng cố, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT cơ sở với chỉ tiêu 80% hội thành lập quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, chân quỹ Hội và quỹ phụng dưỡng ông bà cha mẹ; Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “tuổi cao – gương sáng”, trong đó tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh đến 100% cơ sở Hội; 90 – 95% chi hội, 80 -  90% hội viên đăng ký thực hiện đạt danh hiệu “tuổi cao – gương sáng” …. 

 

 

                                                                           P.V

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục