Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 15/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quí I, định hướng tuyên truyền quí II/2015. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trong quí I, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính chính trị, góp phần định hướng dư luận xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Báo chí đã phản ánh toàn diện những nỗ lực và kết quả của các cấp, các ngành, địa phương; tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nổi bật là: Trong quí I, Báo Hòa Bình đã xuất bản 66 số báo với số lượng phát hành 6.500 tờ/kỳ. Báo Hòa Bình điện tử cập nhật 24/24 giờ các ngày trong tuần. Đến nay, Báo Hòa Bình điện tử đã thu hút được trên 83 triệu lượt người của 40 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập. Các số báo phát hành đúng kỳ, đủ số, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Đài PT - TH tỉnh đã thực hiện 180 chương trình phát thanh, 72 chương trình phát thanh tiếng dân tộc, 30 chương trình văn nghệ phát thanh, 180 chương trình truyền hình, 40 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mường. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã đăng tải, cập nhật được 536 tin, bài, 73 văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền, 7 văn bản quy phạm pháp luật…

 

Cũng trong quí I, có 35 báo của các cơ quan báo chí thường xuyên thông tin các vấn đề của tỉnh. Nổi cộm là các vấn đề quan tới tranh chấp đất đai, khiếu nại - tố cáo, ô nhiễm môi trường…

 

Tuy nhiên, trong quí I, công tác báo chí vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng giảm so với quý IV năm 2014. Số lượng  tin, bài viết về tỉnh đăng trên báo Trung ương còn ít…

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã trao đổi, kiến nghị và có một số đề xuất như: đề nghị tăng kỳ, tăng giá Báo Hoà Bình; mở rộng đối tượng cấp phát báo Đảng bộ tỉnh tới  trưởng xóm, thôn, bản, trưởng khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố...

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát những nét nổi bật trong phát triển KT-XH quý I và một số dự án lớn đang, sắp triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền về công tác thu hút đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà; các giá trị văn hóa nổi bật của địa phương… Lưu ý các ngành liên quan kiểm tra việc sử dụng kinh phí mua báo Đảng, kiểm tra xử lý việc sụt giảm số lượng báo phát hành. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với quan điểm đề nghị tăng giá báo, tăng kỳ phát hành và mở rộng phạm vi đối tượng cấp phát báo Đảng bộ tỉnh.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới của các cơ quan báo chí như: tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 29 của BTV Tỉnh uỷ. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương trong quí II/2015.

 

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về các cuộc thi viết; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xem xét, đề xuất đưa việc mua và đọc báo Đảng là tiêu chí đánh giá chất lượng TCCS Đảng.

 

 

                                                                              Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục