(HBĐT) - Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 35 TCCS Đảng, 224 chi bộ dưới cơ sở với 3.245 đảng viên. Đến nay, 100% chi, Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang được tích cực triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo hướng đổi mới, thiết thực, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương trong Đảng.

 

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Bí thư Huyện ủy Cao Phong cho biết: Việc đổi mới, phát huy dân chủ được thể hiện đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, từ xây dựng các văn kiện đến công tác nhân sự theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc sau khi tổ chức xong Đại hội cho thấy, báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ, bám sát các chỉ tiêu của huyện. Trong quá trình chuẩn bị văn kiện đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, CB,ĐV. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, qua đó, gợi mở nhiều vấn đề và tiếp tục góp ý kiến tập trung vào những vấn đề đáng quan tâm như: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát triển cây có múi... Nhiều ý kiến đồng thuận cho rằng cần phải đổi mới công tác cán bộ. Lãnh đạo Đảng ủy phải đủ năng lực điều hành, từng trải qua công tác chính quyền, hiểu pháp luật, am tường về kinh tế... Có đồng chí tâm huyết còn gửi lại ý kiến góp ý riêng bằng văn bản ngay tại Đại hội. Các Đại hội đều bầu đủ nhân sự, cơ bản đúng theo đề án. Nhân sự tham gia BCH đều có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

 

Đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện, để chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy đã tổ chức các hội thảo, xin ý kiến các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên trong chi, Đảng bộ, tổ chức CT-XH, sở, ngành và nhân dân. Đặc biệt đã kiểm điểm rõ việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Sau khi BTV Tỉnh uỷ duyệt văn kiện, huyện đã tiếp thu ý kiến, chắt lọc, chỉnh sửa, BTV Huyện ủy thông qua lần 4. Báo cáo chính trị đã đánh giá, so sánh kỹ các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan chưa đạt 3/22 chỉ tiêu và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương. Cụ thể như để đạt được chỉ tiêu đến năm 2020, thu ngân sách đạt 34 tỉ đồng, huyện đã đưa ra những giải pháp cụ thể để tạo và nuôi dưỡng nguồn thu như: xây dựng chợ đầu mối; xây dựng tuyến đường Thung Nai - Bắc Phong là tuyến chính du lịch; xây dựng tuyến đường tránh; mở rộng quy hoạch thị trấn; xây dựng huyện Cao Phong trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh...   

 

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, cơ cấu, số lượng hợp lý để có thể lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác. Trong đó, xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trước hết phải thể hiện ở khâu lựa chọn cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy những người có đức, tài. Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 với 225 đại biểu chính thức. Đại  hội sẽ bầu 39/44 đồng chí vào BCH, đảm bảo số dư theo quy định. Hiện nay, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được triển khai đúng hướng dẫn, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp, sẵn sàng cho Đại hội diễn ra.

 

 

 

                                                                                       Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục