UBKT Huyện ủy 

Mai Châu ứng dụng 

CNTT cập nhật tình hình 

phục vụ việc chuẩn bị 

và tổ chức Đại hội 

Đảng các cấp.

UBKT Huyện ủy Mai Châu ứng dụng CNTT cập nhật tình hình phục vụ việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

(HBĐT) - Bước vào năm 2015, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là Đảng bộ được lựa chọn tổ Đại hội điểm của tỉnh, ngay từ đầu năm, cấp uỷ và UBKT các cấp thuộc Huyện uỷ Mai Châu đã tăng cường công tác KTGS thường xuyên và chuyên đề đối với các tổ chức Đảng và đảng viên nhằm kịp thời ngăn ngừa, giảm tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần chuẩn bị chu đáo nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là ĐHĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

 

Theo kế hoạch đã đề ra, đến ngày 28/5/2015, 27 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo về thời gian, tiến độ. Đặc biệt, cấp ủy nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện được bầu cơ bản theo đúng danh sách nhân sự được giới thiệu. Để Đại hội Đảng ở cơ sở đạt kết quả cao là tiền đề cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020, từ đầu năm  đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành giám sát 1 tổ chức Đảng, 3 đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, công tác thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính Đảng đối với 6 tổ chức Đảng. Đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp đã tập trung KT, GS việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ động nắm tình hình ở những nơi có biểu hiện nội bộ không thống nhất, đảng viên có dư luận không tốt, trước hết là cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong diện quy hoạch nhân sự cấp ủy để phân tích và tiến hành giám sát, kiểm tra theo quy định. Chú trọng giải quyết tốt đơn, thư phản ánh, KN-TC liên quan đến nhân sự trong quy hoạch. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước Đại hội. Cụ thể, UBKT Huyện ủy đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự quy hoạch BCH Đảng bộ và các chức danh chủ chốt tại 2 đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm là Đảng bộ xã Mai Hịch và Tòng Đậu để rút kinh nghiệm thực hiện chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các đơn vị còn lại, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện.

 

Với mục tiêu góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2015-2020,  thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã giúp cấp ủy nắm chắc danh sách đại biểu dự Đại hội. Chủ động tham gia nhận xét, đánh giá nhân sự Đại hội và cán bộ phục vụ Đại hội đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác. Tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội, trong đó, tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác KT,GS, kỷ luật Đảng, phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là công tác KT, GS phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường phối hợp đôn đốc, hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo ANTT, an toàn trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội.

 

Không ngừng đổi mới lề lối, phương pháp công tác gắn với cải cách hành chính trong Đảng, UBKT các cấp thuộc Huyện uỷ Mai Châu đã ngày càng nâng cao năng lực tham mưu giúp cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp trong KT,GS, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đó cũng là yếu tố quan trọng để UBKT các cấp thuộc Huyện uỷ Mai Châu tiếp tục  thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

 

                                                                         

                                                                 Đức Phượng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục