Lãnh đạo Hội CCB huyện Tân Lạc trao đổi với hội viên chi hội CCB xóm Bùi, xã Ngọc Mỹ về nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt, hoạt động của Hội.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Tân Lạc trao đổi với hội viên chi hội CCB xóm Bùi, xã Ngọc Mỹ về nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt, hoạt động của Hội.

(HBĐT) - Những năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, Hội CCB huyện Tân Lạc cũng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Hội là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua gương mẫu trên nhiều mặt công tác, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

 

Từ khi được thành lập đến nay, Hội CCB huyện Tân Lạc luôn xác định công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, những năm qua, các cấp hội CCB trong huyện luôn coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, nhất là những hội viên mới được kết nạp nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ để trao đổi, bàn bạc và đánh giá những mặt làm được, chưa làm được có biện pháp khắc phục kịp thời những yếu kém và phát huy những mặt mạnh. Đồng thời, tích cực phát huy vai trò của đảng viên trong tổ chức Hội, nhất là các đồng chí là chi hội trưởng, chi hội phó tiến hành rà soát và lập danh sách số bộ đội xuất ngũ trên địa bàn chưa vào Hội để vận động và hướng dẫn các thủ tục kết nạp vào Hội. Đồng chí Bùi Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Lạc cho biết: “Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, các cấp hội CCB trong huyện đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, Hàng năm, Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp. Đồng thời phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức hội và hội viên, Hội xây dựng nội quy, quy chế hoạt động phù hợp. Chính vì vậy, chất lượng sinh hoạt Hội ngày một nâng cao, hội viên ý thức được trách nhiệm của mình, nền nếp sinh hoạt duy trì đều đặn”.

 

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, Hội CCB huyện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển SX-KD, với tổng dư nợ đến nay đạt trên 51 tỷ đồng; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên, giúp hội viên nghèo xóa nhà dột nát và ngày công, cây con giống. Thông qua các chương trình hành động từ cơ sở đã giúp cho lực lượng CCB huyện gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương. CCB luôn đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo; tham gia hòa giải, quản lý, giáo dục thanh - thiếu niên hư tại địa phương và tích cực xây dựng nông thôn mới...

 

Toàn huyện Tân Lạc hiện có 30 hội cơ sở trực thuộc Hội CCB huyện, trong đó có 246 chi hội với gần 5.200 hội viên (1.274 hội viên là đảng viên). Tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, nội dung sinh hoạt, hoạt động của Hội đi vào nền nếp, đúng hướng và có phương thức phù hợp, cán bộ, hội viên CCB giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác của mình, luôn gương mẫu, đem hết năng lực, trí tuệ của cá nhân, tập thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

 

                                                                                             Hoàng Huy

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục