UBKT Đảng uỷ xã Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ) thường xuyên cập nhập tình hình các tổ chức đảng và đảng viên, phục vụ hiệu quả công tác KTGS.

UBKT Đảng uỷ xã Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ) thường xuyên cập nhập tình hình các tổ chức đảng và đảng viên, phục vụ hiệu quả công tác KTGS.

(HBĐT) - Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc của Đảng, coi trọng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình và làm tốt công tác cán bộ, chú trọng nâng cao trách nhiệm của CBĐV người đứng đầu cấp uỷ và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), Đảng bộ xã Cố Nghĩa (Lạc Thuỷ) luôn giữ vững danh hiệu TSVM. Qua đó ngày càng củng cố niềm tin của CBĐV và quần chúng nhân dân.

 

Với tổng số 358 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ, hàng năm Đảng uỷ xã đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch KTGS. Quá trình tổ chức thực hiện, tập trung vào KTGS việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt đảng; lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; chỉ đạo việc thực hiện chương trình XDNTM…Đặc biệt, công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm được thực hiện hết sức nghiêm túc, chặt chẽ. Năm 2014, Đảng uỷ xã đã kiểm tra 1 chi bộ có dấu hiệu vi phạm việc chỉ đạo sử dụng quỹ đoàn thể sai quy định. UBKT Đảng uỷ kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về việc không chấp hành Quyết định của cấp trên và có hành vi gây mất trật tự an ninh. Mặc dù chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đã nhận rõ khuyết điểm và kịp thời khắc phục sửa chữa. Qua đó, có tác dụng cao trong phòng ngừa khuyết điểm, sai phạm đối với các tổ chức đảng và đội ngũ CBĐV, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ không ngừng nâng cao. Qua bình xét, phân loại năm 2014, có 9/17 chi bộ đạt TSVM, trong đó có 2 chi bộ TSVM tiêu biểu; 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 76,4% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 10.3 % hoàn thành nhiệm vụ.

 

Để đại hội Đảng ở cơ sở đạt kết quả, tạo tiền đề cho việc tổ chức thành công  đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, bước vào năm 2015, Cấp uỷ và UBKT Đảng uỷ xã Cố Nghĩa đã thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên 361 đảng viên trong Đảng bộ thông qua nắm bắt thông tin từ các đồng chí Đảng uỷ viên được phân công phụ trách từng chi bộ và báo cáo định kỳ hàng tháng của các cấp uỷ trực thuộc. Bên cạnh đó, công tác giám sát đối với 17 chi bộ cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong đó, nội dung chủ yếu  tập trung vào việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng của các Chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời đơn, thư  liên quan đến nhân sự trong quy hoạch...Qua đó, phục vụ tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu, nhân sự BCH Đảng bộ xã, UBKT Đảng uỷ xã nhiệm kỳ mới và nhân sự dự kiến tham gia đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.

 

Thông qua công tác KTGS đã góp phần quan trọng giúp 17 chi bộ trực thuộc và Đảng bộ xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng tinh thần thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng;  phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, CBĐV trong Đảng bộ.

 

 

 

                                                                     Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục