Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 12/8, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Dự buổi làm việc về phía Đảng ủy Công an Trung ương có Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan.

 

Trong 3 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Việc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Luật ATGT. Đồng thời, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho lực lượng thực thi công vụ. Các ngành, địa phương phối hợp ngày càng chặt chẽ trong thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. 3 năm qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 100.000 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước gần 30 tỉ đồng, tạm giữ hơn 45.000 phương tiện, tước 1.312 giấy phép lái xe, gửi hơn 1.200 lượt thông báo về nơi cư trú, công tác của người vi phạm. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông. Tình hình TNGT giảm qua các năm, đặc biệt năm 2014 là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 18 còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT chưa duy trì thường xuyên, nhất là ở địa bàn vùng nông thôn. Biện pháp tuyên truyền chưa thiết thực, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức, tính tự giác của nhân dân. TNGT giảm nhưng chưa bền vững, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng trở lại. Văn hóa giao thông, nhất là đối tượng thanh thiếu niên còn thấp. Kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu vận tải và sự gia tăng của phương tiện. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe còn bất cập. Việc phân công, phân cấp tuần tra kiểm soát giao thông chưa hợp lý, hiệu quả.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy đã quan tâm thực hiện Chỉ thị số 18 và tạo nhiều chuyển biến tích cực, đã được ghi nhận trên thực tế. Song, cũng còn những thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: chưa có báo cáo chuyên đề về thực hiện Chỉ thị; sự vào cuộc của TCCS Đảng chưa sát sao… Đồng chí đề nghị, đưa chương trình ATGT vào chương trình mục tiêu quốc gia; cải thiện mối quan hệ giữa CSGT với người tham gia giao thông…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Tô Thường ghi nhận những chuyển biến khi tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Nhưng sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về ATGT chưa nhiều. Thời gian tới, tỉnh cần tăng cường tuyên truyền giáo dục với những hình thức, cách làm hiệu quả hơn. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng để huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia giải quyết vấn đề khó khăn này. Tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để  hình thành, nâng cao văn hóa giao thông. Có biện pháp quản lý chặt chẽ công tác cấp bằng lái xe sao cho thực chất. Tạo sự đồng thuận của xã hội trong đảm bảo trật tự ATGT. Quan tâm đến chiến lược phát triển xe công cộng, nhất là quản lý xe mô tô. Tăng cường tuần tra kiểm soát, răn đe, nhắc nhở người tham gia giao thông. Vai trò tham mưu của các đơn vị hữu quan cần kịp thời, hiệu quả hơn. Trước hết, tỉnh cần tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 18, đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể để T.Ư tiếp tục chỉ đạo hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT.

 

 

                                                                                          Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục