(HBĐT) - Ngày 17/11, QH họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trả lời chất vấn của ĐBQH về nợ công, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước, cân đối thu chi NSNN, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH...

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn của ĐBQH về bổ nhiệm “hàm” đối với một số đối tượng là công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị.

Các ĐBQH cũng đặt câu hỏi chất vấn đối với các thành viên Chính phủ về: giải pháp phòng chống gian lận thương mại, hàng lậu, hàng giả; giải pháp bảo đảm cho nông nghiệp cạnh tranh trong hội nhập để nông sản, dệt may... không bị thua trên sân nhà...

 

Tiếp đó, các Bộ trưởng TT&TT, NN&PTNT, Xây dựng, Chánh án TAND tối cao đã lần lượt trả lời chất vấn của các ĐBQH liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý. Trong đó, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời chất vấn về các giải pháp ngăn chặn tham nhũng, nhất là đối với những người giữ chức vụ sắp về hưu.

 

Về vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng câu hỏi của đại biểu là chính đáng. Thời gian vừa qua thực tiễn có xảy ra một số vi phạm. Báo cáo của Chính phủ về công tác năm 2015 nêu rõ sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng. Trong việc chỉ đạo thường xuyên, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu để kiểm soát, giám sát, ngăn ngừa. Bên cạnh đó là phát huy vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể và CB, CC, VC trong giám sát thường xuyên việc thực hiện các giải pháp, tố giác nếu đến các cơ quan thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, ngành Thanh tra sẽ tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu.

 

Cũng trong phiên họp buổi sáng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của ĐBQH về các giải pháp lớn nhằm nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh CCHC (tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng tính tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch chi quản lý hành chính, khoán chi, khoán biên chế; thực hiện chính phủ điện tử ở các cấp, xây dựng các trung tâm hành chính công; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm người đứng đầu);...

 

Đồng thời, các đại biểu chất vấn thành viên Chính phủ về các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm TTTXH; vệ sinh ATTP; tình trạng lừa đảo trong kinh doanh đa cấp; vấn đề bổ nhiệm cấp phó trong các cơ quan; xây dựng công sở “nghìn tỉ”; chống ùn tắc giao thông; găm hàng, tăng giá trong kinh doanh bất động sản; chế độ thanh tra, kiểm toán đối với Công ty kinh doanh vốn nhà nước; giải pháp chống lãng phí, ngăn chặn tình trạng “trên bảo dưới không nghe”;...

 

Buổi chiều, các Bộ trưởng Bộ Công thương , GT - VT, VH-TT&DL, Viện trưởng Viện KSND tối cao... đã trả lời chất vấn của các ĐBQH. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời chất vấn về vấn đề vệ sinh ATTP (nhìn từ góc độ phân công, phối hợp quản lý). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trả lời chất vấn của đại biểu về các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý xây dựng nhà cao tầng; xây dựng khu hành chính tập trung; vấn đề di dời bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, cơ quan hành chính ra khỏi khu vực nội đô; vấn đề liên quan đến kiểm soát việc sử dụng amiang trắng...  

 

 

                                                                                 P.V (TH)

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục