Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị Đại biểu quốc hội (ĐBQH) qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình tại tiền sảnh Nhà Quốc hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị Đại biểu quốc hội (ĐBQH) qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình tại tiền sảnh Nhà Quốc hội.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam 6/1/1946 – 6/1/2016, sáng 20/11, tại tòa Nhà Quốc hội, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu quốc hội (ĐBQH) qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt cùng tự hào ôn lại chặng đường đầy khó khăn và hào hùng cùng vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam trong 70 năm qua. Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, chỉ mấy tháng sau khi giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, không phân biệt nam, nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chính kiến đã tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ mới của dân tộc. Trải qua 70 năm, 13 nhiệm kỳ  hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan dân biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cửa ngõ vùng Tây Bắc, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ luôn song hành cùng tiến trình phát triển của Quốc hội Việt Nam. Bất kỳ trong hoàn cảnh khó khăn nào Đoàn ĐBQH Hòa Bình cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ của  mình, đã góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của chặng đường 70 năm Quốc hội Việt Nam.

      

Các đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà các vị nguyên ĐBQH qua các thời kỳ.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội  nhấn mạnh: Với trọng trách được nhân dân giao, 70 năm qua các ĐBQH tỉnh Hòa Bình luôn phụng sự mục tiêu của đất nước, dân tộc và của nhân dân bằng những đóng góp to lớn vào thành công của Quốc hội và sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước và của tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng các vị ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng Quốc hội thực hiện ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, dân chủ hơn 3 chức năng cơ bản là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề của đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn các thế hệ ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín, kinh nghiệm để đóng góp xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phồn vinh và phát triển.

 

Nhân dịp này,các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị ĐBQH qua các nhiệm kỳ ứng cử tại tỉnh Hòa Bình và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã thăm quan phòng truyền thống và kỳ họp ...Quốc hội khóa XIII.

 

                                                                   

                                                                                 Đức Phượng

 

 

  

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục