Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh đã trao tặng 1000 chiếc bánh chưng và quà Tết với tổng trị giá 100 triệu đồng đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo Trường Sa

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh đã trao tặng 1000 chiếc bánh chưng và quà Tết với tổng trị giá 100 triệu đồng đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo Trường Sa

(HBĐT) - Ngày 28/12, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đã diễn ra lễ trao tặng 1.000 chiếc bánh chưng và quà Tết của tỉnh ta gửi đến cán bộ, chiến sỹ, cư dân trên đảo Trường Sa. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã đến dự và trao quà.

 

Nhân dịp xuân Bính Thân, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” năm 2016. Chương trình bao gồm: Hỗ trợ và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới, hải đảo; phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn từ cấp huyện trở lên thực hiện một công trình, phần việc thanh niên hướng về biên giới, hải đảo trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên khu vực biên giới, hải đảo và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn, khu vực. Phấn đấu 100% gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2016.

 

Hưởng ứng chương trình này, cán bộ, nhân dân, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ.

 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã trao tặng 1.000 chiếc bánh chưng và quà Tết với tổng trị giá 100 triệu đồng đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo Trường Sa. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư, năng lượng và Xây dựng Thương Mại Hoàng Sơn cũng đã trao tặng 20 triệu đồng

 

Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sỹ, cư dân trên đảo Trường Sa. Chúc cán bộ, chiến sỹ, cư dân có một cái Tết ấm áp, hạnh phúc. Mong  quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu; xây dựng huyện đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về quan hệ đoàn kết quân dân.

 

 

* Trước đó, để hưởng ứng chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo" năm 2016, Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Hòa Bình) đã tổ chức hoạt động ngoại khóa “Chung tay bảo vệ biển đảo Việt Nam quê hương em”.

 

Qua buổi ngoại khóa đã truyền tải đến toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh của trường những hiểu biết cơ bản về tầm quan trọng của Biển Đông, biển Việt Nam, hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. 

 

          

Phần trưng bày và thuyết trình về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.     

 

Tham gia cuộc thi có 3 đội chơi: đội các thầy cô giáo, đội các bậc phụ huynh và đội các em học sinh. Các đội đã cùng trải qua 3 phần thi: Trưng bày và thuyết trình về mô hình báo tranh, ảnh chủ đề về biển đảo; Tìm hiểu về kiến thức biển đảo và phần thi Chung sức “ Những miếng ghép kỳ diệu”.

 

Hoạt động này đã góp phần thiết thực khơi gợi tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

                                                                        

 

                                                                   Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục