Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 25/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015), phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đồng chí Vũ Đức Đam, UVT.Ư Đảng, Phó Thủ Tướng Chính Phủ đến dự và chủ trì hội nghị. Tham dự đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành trong cả nước. Tại đầu cầu Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự đại diện các sở, ban, ngành.

 

Trong 5 năm qua, Ngành lao động - thương binh và xã hội đã tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực. Nhiều mục tiêu chỉ tiêu phát triển xã hội cơ bản được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tổ chức hiệu quả các chương trình, dự án về việc làm, phát triển thị trường lao động. Tính đến nay,  trên cả nước đã có 1.463 cơ sở dạy nghề, tạo được việc làm cho trên 7 triệu người, đạt 97,8% kế hoạch đề ra, trên 12 triệu người tham gia BHXH. Tổ chức chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 1,4 triệu người có công. Huy động được trên 1.250 tỷ đồng xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", xây mới 46 nghìn ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa 43 nghìn ngôi nhà người có công. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% xuống còn khoảng 4,5%.

 

Tại hội nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua các mục tiêu đến năm 2020 giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; 65% tỷ lệ lao động được qua đào tạo; 50% người tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động; Đảm bảo 99% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% các đối tượng  bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 85% các đối tượng người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu 1 trong các dịch vụ xã hội; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 90% số người nghiện được điều trị. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân khoảng 1-1,5%/năm.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích của ngành đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội cùng với Ngành lao động thương binh và xã hội hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Rà soát, đánh giá lại các cơ sở dạy nghề điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ thị trường lao động thông qua doanh nghiệp, tập trung đổi mới đề án dạy nghề cho nông dân tại nông thôn. Đảm bảo an sinh cho người có tuổi, làm thay đổi tư duy, thói quen  trong trợ cấp xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội, đổi mới hoạt động của các trung tâm cai nghiện.

 

 

                                                                  

                                                                                   Việt Lâm

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục