Từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ huyện, nhiều đoàn viên công đoàn đã đầu tư nuôi bò góp phần phát triển kinh tế gia đình. ảnh: Đoàn viên công đoàn xã Yên Nghiệp chăm sóc đàn bò được tặng.

Từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ huyện, nhiều đoàn viên công đoàn đã đầu tư nuôi bò góp phần phát triển kinh tế gia đình. ảnh: Đoàn viên công đoàn xã Yên Nghiệp chăm sóc đàn bò được tặng.

(HBĐT) - LĐLĐ huyện Lạc Sơn hiện có 80 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó, 29 công đoàn xã, thị trấn, 31 công đoàn khối cơ quan, 19 công đoàn doanh nghiệp và 1 công đoàn HTX. Tổng số đoàn viên 4.536/ 5.136 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó, 1.690 đoàn viên khối hành chính sự nghiệp, 226 đoàn viên khối doanh nghiệp, HTX và 2.620 đoàn viên khối giáo dục.

 

Mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhất là công đoàn khối DN trong bối cảnh 27 DN tạm dừng hoạt động, 12 DN phá sản, tương đương 372 lao động nghỉ chờ việc không hưởng lương, 312 lao động mất việc làm. Nhưng các cấp công đoàn huyện Lạc Sơn bằng nhiều việc làm thiết thực, từng bước tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đồng hành cùng DN, đơn vị vượt qua khó khăn.

 

Đồng chí Đoàn Văn Công, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Sơn cho biết: Là một huyện miền núi kinh tế khó khăn, ít DN hoạt động, lực lượng đoàn viên công đoàn huyện chủ yếu ở khối cơ quan, giáo dục và công chức xã. So với nhiều huyện khác có thể thấy, đoàn viên công đoàn huyện còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là  công đoàn viên khối các trường mầm non và công chức xã. Xuất phát từ đặc thù ấy, các cấp công đoàn huyện xác định, bên cạnh nhiệm vụ chung thì nhiệm vụ trọng tâm của ngành  là chăm lo, hỗ trợ những đoàn viên công đoàn khó khăn trên địa bàn huyện.

 

Các cấp công đoàn trong huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB-CNVC-LĐ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc chăm lo đời sống của CNVCLĐ, thực hiện nghiêm chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã chủ động rà soát, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho 12 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với 174 triệu đồng.

 

Trong năm, LĐLĐ huyện đã tặng 31 suất quà cho hộ gia đình đoàn viên và 3 con đoàn viên công đoàn khó khăn từ quỹ xã hội công đoàn nhân dịp lễ, tết. Phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tặng 3.574 suất quà cho hộ nghèo  với tổng số tiền hơn 714 triệu đồng. LĐLĐ huyện trích quỹ xã hội công đoàn trao 4 suất quà cho 4 đoàn viên công đoàn khối giáo dục huyện bị bệnh hiểm nghèo hơn 5,6 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã khảo sát 2  hộ gia đình đoàn viên công đoàn khó khăn tại xã Liên Vũ và công đoàn TAND huyện đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn.

 

Đặc biệt, với mong muốn hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, LĐLĐ huyện Lạc Sơn tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ trâu, bò giống và hướng dẫn trồng cỏ VA06 cho đoàn viên. Chương trình được chính thức triển   khai từ năm 2014, đến nay đã được đông đảo đoàn viên công đoàn trong huyện hưởng ứng. Bằng số tiền hỗ trợ mỗi đoàn viên từ 20.000 đồng trở lên, trong 2 năm, LĐLĐ huyện Lạc Sơn đã  vận động được gần 200 triệu đồng hỗ trợ 16 đoàn viên công đoàn khó khăn ở nông thôn mua trâu, bò phát triển sản xuất.

 

 

                                                                       Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục