Tổ thư ký ủy ban Bầu cử huyện Mai Châu chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ bầu cử.

Tổ thư ký ủy ban Bầu cử huyện Mai Châu chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ bầu cử.

(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, huyện Mai Châu có 39.497 cử tri. Bằng lá phiếu của mình, các cử tri sẽ bầu ra đoàn ĐBQH tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 528 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Tính đến ngày 14/3, huyện đã hoàn thành hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

 

Cơ cấu, thành phần, số dư người ứng cử trình độ, vị trí công tác của một số ứng cử viên ngang nhau sẽ khó khăn trong việc lựa chọn. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện: Cách làm này hoàn toàn căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương bởi, người dân Mai Châu luôn có ý thức, trách nhiệm cao trong việc lựa chọn người đại biểu cho nhân dân. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, họ sẽ lựa chọn đúng người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và của địa phương.

Để cuộc bầu cử thành công như mong đợi, các bước chuẩn bị đã được triển khai chặt chẽ, đúng trình tự luật định. Huyện đã sớm thành lập BCĐ bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. UBBC huyện đã trưng tập 23 cán bộ tăng cường cho 23 xã, thị trấn và 1 tổ tổng hợp giúp UBBC huyện soạn thảo kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể về bầu cử xuống cơ sở để thực hiện. Xác định rõ công tác tuyên truyền là một trong những phần việc quan trọng nhất, trung tuần tháng 2/2016, Huyện ủy Mai Châu đã ban hành Kế hoạch số 31 về Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu: tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

 

Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động chỉ đạo công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương mình. Đài TT-TH và Trang Thông tin điện tử huyện xây dựng chuyên mục thường xuyên, định kỳ về bầu cử để tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. Trong đó, chú ý các loại hình phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, ý kiến phát biểu của cử tri, người ứng cử, phản ánh nội dung các cuộc tọa đàm, trao đổi của các ban, ngành, đoàn thể về cuộc bầu cử. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phối hợp với các chi, Đảng bộ cơ sở chỉ đạo tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, thiết kế khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại khu vực trung tâm huyện; tổ chức thông tin lưu động trước, trong và sau ngày bầu cử đến các cơ sở trên địa bàn huyện. Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các huyện và các xã, thị trấn. Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền về bầu cử trong toàn Đảng bộ huyện; phối hợp mở hội nghị bồi dưỡng nội dung về bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cấp cơ sở; cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về bầu cử; nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử...

 

Chúng tôi đến Mai Châu vào trung thuần tháng 4, trên các cung đường đã rợp băng rôn, khẩu hiệu hướng về ngày bầu cử. Các đơn vị bầu cử của huyện đang hối hả, gấp rút chuẩn bị bầu cử và đó là cơ sở cho nhận định của đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBBC huyện Mai Châu:  Cuộc bầu cử sẽ diễn ra an toàn, tiết kiệm và thành công.

 

 

                                                                        Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục