(HBĐT) - Ngày 24.6, Đoàn nhà báo Campuchia, do ông Has Sam Ath, Cố vấn Bộ trưởng, kiêm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tài chính và Hành chính (Bộ Thông tin Campuchia) làm trưởng đoàn đã đến thăm Báo Hòa Bình.

 

Đón đoàn cán bộ, lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí Campuchia có đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh,  Tổng biên tập Báo Hòa Bình cùng các đồng chí trong Ban Biên tập và đại diện các phòng, trực thuộc Báo Hòa Bình.

 

 

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Hòa Bình và ông Has Sam Ath cùng trao đổi quà lưu niệm.

 

Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hòa Bình, đồng chí Đinh Văn Ổn  bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn nhà báo đến từ đất nước chùa tháp và chúc đoàn có chuyến công tác thành công tại Hòa Bình.

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Đinh Văn Ổn đã giới thiệu sơ lược về lịch sử, văn hóa  và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình ở thời điểm hiện tại, trong đó nhấn mạnh: Tỉnh Hòa Bình có bề dày lịch sử với nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng, được nhân loại biết đến. Vị trí có ý nghĩa chiến lược của Bắc Bộ, là cửa ngõ vào Thủ đô Hà Nội lên vùng Tây Bắc, có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển KT-XH. Hòa Bình có dòng sông Đà chảy qua,  có thủy điện Hòa Bình với công suất thiết kế  là 1.920 MkW gồm 8 tổ máy.    

 

Sau khi ngăn sông xây dựng thủy điện Hòa Bình, hồ Hòa Bình trở thành hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, có cảnh quan đẹp và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định là điểm du lịch quốc gia trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hòa Bình đã thực hiện có hiệu quả  chương trình xây dựng nông thôn mới và hiện tại đang tích cực chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh.

 

Khái lược về hoạt động báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đinh Văn Ổn nêu rõ: Hiện tại, tỉnh Hòa Bình có 3 cơ quan báo chí độc lập đó là: Báo Hòa Bình, Đài Phát Thanh- Truyền hình tỉnh Hòa Bình và Báo Văn nghệ Hòa Bình. Trong đó, Báo Hòa Bình là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

 

Báo Hòa Bình được thành lập và ra số đầu tiên vào ngày 2/9/1962. Từ một Tờ Tin, đến nay báo Hòa Bình đã xuất bản 5 kỳ/tuần. Để đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, cũng như quảng bá hình ảnh và con người Hoà Bình tới đồng bào từ mọi miền đất nước và kiều bào đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài, tháng 12/2006, Báo Hoà Bình điện tử đã chính thức ra mắt bạn đọc trên mạng Internet với tên miền http://www.baohoabinh.com.vn. Đến nay, Báo Hòa Bình điện tử  đã thu hút độc giả từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và trở thành một kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh. Trong những năm qua, Báo Hòa Bình luôn giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình; truyền thống của báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời không ngừng phấn đấu trưởng thành cùng báo chí cả nước.

 

Thay mặt Đoàn nhà báo Campuchia, ông Has Sam Ath đã bày tỏ vui mừng khi đến thăm  Báo Hòa Bình, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban biên tập, cán bộ, phóng viên  Báo Hòa Bình đã dành cho đoàn sự đón tiếp chân tình và chúc Báo Hòa Bình ngày càng phát triển. Ông Has Sam Ath nhấn mạnh: Những thông tin mà ông Đinh Văn Ổn vừa giới thiệu rất hữu ích để những thành viên của đoàn công tác- những người làm báo CamPuchia giới thiệu, tuyên truyền nhiều hơn về đất và người Hòa Bình  trên các phương tiện truyền thông của Campuchia và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ được trao đổi nghiệp vụ sâu hơn về lĩnh vực báo chí góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Báo Hòa Bình, Đoàn công tác của các nhà báo Campuchia đã cùng cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình thăm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và Khu du lịch lòng hồ sông Đà.

 

 

 

                                                               Thúy Hằng

 

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục