(HBĐT) - Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện Lương Sơn đạt khá, sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung theo quy hoạch gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị được hình thành và phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được cải thiện.

 

Cư Yên là xã phấn đấu về đích NTM năm 2016. Xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, thời gian qua, xã tích cực chỉ đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ KHKT trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như chăn nuôi gà thả vườn, gà đẻ trứng theo hướng gia trại tại xóm Gò Trạng, Tốt Yên; nuôi lợn đặc sản ở xóm Gò Đẻ; trồng rau an toàn tại xóm Gừa…Nhìn chung, các mô hình ngày một phát huy hiệu quả, cho thu nhập ổn định từ 45-120 triệu đồng /mô hình góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 23, 8 triệu đồng. Xã còn 28 hộ nghèo, chiếm 2,92%.  

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa (Lương Sơn) thực hiện mô hình sản xuất rau hữu cơ quy mô 8 ha với 81 hộ tham gia, cho thu nhập khá.

Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng của huyện Lương Sơn đạt bình quân 3,88%/năm. Năm 2015, giá trị sản xuất (GTSX) toàn ngành nông nghiệp của huyện đạt 1.577, 16 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), trong đó GTSX nông nghiệp đạt 1.456, 45 tỷ đồng, lâm nghiệp 79, 3 tỷ đồng, thủy sản 32, 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch còn chậm, chưa tương xứng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện. Hình thức tăng trưởng mới chỉ tạo ra khối lượng nhiều nhưng chất lượng, giá trị thấp; hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao. Vì vậy, tuy có bước phát triển nhưng thu nhập của đại bộ phận nông dân và những người làm nông nghiệp còn thấp. Nguyên nhân chính là do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định, hình thức liên kết trong sản xuất lỏng lẻo, thiếu bền vững, quy mô, phạm vi liên kết còn ở dạng mô hình.  

Từ những khó khăn đó, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Lương Sơn đến năm 2020 được triển khai thực hiện với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh nhằm cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành đạt 2,02 %/năm, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha canh tác đạt trên 150 triệu đồng /năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng người /năm; trên 50% số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM.  

Trên cơ sở đó, huyện tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực như đến năm 2020 có 500 ha sản xuất rau an toàn; giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt trên 500 triệu đồng /năm; 80% sản phẩm được tiêu thụ thị trường ngoại tỉnh. Diện tích cây ăn quả có múi dự kiến 1.500 ha; sản lượng trên 2.000 tấn; trên 50% diện tích được chứng nhận sản xuất sản phẩm an toàn. Xây dựng được các khu chăn nuôi tập trung, sản lượng thịt hơi xuất chuồng từ các cơ sở chăn nuôi tập trung chiếm trên 60 % giá trị đàn lợn và đàn gà; trên 80% trang trại, gia trại, cơ sở chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải; đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng tỷ trọng rừng kinh tế, từng bước hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến đồ gỗ; chuyển đổi diện tích khai thác gỗ non, gỗ dăm sang khai thác gỗ lớn… Dự kiến tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 là 825 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước 82 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng 165 tỷ đồng; vốn của nhân dân và doanh nghiệp 578 tỷ đồng.  

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Để triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong thời gian tới, huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng nội dung đề án, tạo đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và cộng đồng dân cư nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất theo hướng hàng hóa; liên kết hàng hóa trong sản xuất và xã hội hóa đầu tư, đảm bảo tính bền vững. Thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp, trên cơ sở lợi thế sản phẩm của địa phương. Trước mắt tập trung thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển KT -XH của huyện, quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện đến năm 2020; quy hoạch vùng sản xuất trồng trọt tập trung, trồng cây có múi; quy hoạch xây dựng NTM các xã. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, ưu tiên đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến; xử lý chất thải, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học, hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Đẩy mạnh các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng giữa các doanh nghiệp với nông dân và tổ chức đại diện của nông dân. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX với các doanh nghiệp. ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

                                                              Đinh Thắng 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục