(HBĐT) - Với lợi thế có 7.000 ha mặt nước hồ thủy điện, nhiều năm nay, huyện Đà Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển ngành nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, góp phần giảm nghèo và làm giàu cho người nông dân. Vì vậy, ngành nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh ở các xã ven hồ như Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong…

 

  Xã Hiền Lương (Đà Bắc) khai thác tiềm năng phát triển nghề nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Chủ nhiệm HTX dịch vụ SX-KD nông, lâm nghiệp Hiền Lương Xa Văn Huy cho biết: Xã Hiền Lương có 915 ha mặt nước hồ là điều kiện lý tưởng để phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản.  Nuôi cá lồng rất thuận lợi. Nguồn nguyên liệu để làm lồng nuôi cá như tre, luồng, nứa... sẵn có cũng như nguồn thức ăn dồi dào như cá tép đánh bắt trực tiếp trên sông, các loại cây cỏ mọc tự nhiên.

 

Nghề nuôi cá lồng trên địa bàn xã Hiền Lương đã và đang phát triển mạnh mẽ, là hướng đi mới để xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu cho nhiều người dân địa phương. Các giống cá chủ yếu được bà con nuôi trên địa bàn là: trắm, rô phi, lăng, bỗng, chiên và tầm. Mỗi loại cá có một ưu thế và hiệu quả khác nhau. Nếu nuôi cá tầm một lồng nuôi 200 con, thu 5 tạ, giá hiện tại 250.000 đồng/kg, doanh thu đạt 125 triệu đồng, trừ 70 triệu đồng tiền giống, thức ăn, làm lồng và công sức, thu lãi khoảng 50 triệu đồng. Nuôi cá chiên nguy cơ dịch bệnh và chậm lớn hơn nhưng cho hiệu quả khá cao, sau khoảng 1 năm, thu 3 tạ/lồng, đạt doanh thu 100 triệu đồng/lồng. Cá trắm 1 lồng cho thu 1 tấn, doanh thu đạt 60-65 triệu đồng/lồng… Đến nay, trên địa bàn xã Hiền Lương đã phát triển khoảng 300 lồng cá, tập trung ở các xóm: Doi, Ké, Dưng và Mơ. Doanh thu từ nuôi cá đạt vài tỷ đồng/năm, chiếm 20% tổng thu nhập của toàn xã. Những hộ tích cực tham gia nuôi cá lồng, nhà ít được gần chục triệu đồng, nhà nhiều có đến vài chục triệu đồng. Nhiều hộ gia đình nuôi các giống cá đặc sản, như chiên, quất, tầm, bỗng, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

 

Người nuôi cá được tạo điều kiện tiếp cận với KH-KT, quy trình sản xuất sạch theo theo tiêu chuẩn VietGap, thực  hiện các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc cá, nguồn gốc thức ăn, cách thức phòng bệnh, phương pháp đầu tư, hạch toán kinh doanh, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, tạo sự phát triển bền vững cho nghề nuôi cá. Trung tuần tháng 12, HTX dịch vụ SX-KD nông, lâm nghiệp Hiền Lương được cấp giấy chứng nhận VietGap sản xuất cá sông Đà an toàn theo chuỗi giá trị, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nghề cá trên địa bàn.

 

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Huyện ủy Đà Bắc về phát triển ngành thủy sản, UBND huyện đã giao cho các cơ quan liên quan  thực hiện các giải pháp cụ thể tranh thủ nguồn lực đầu tư của các chương trình, dự án, tăng cường hoạt động chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ người dân phát triển bền vững nghề cá. Theo đó, ngành nghề nuôi trồng thủy sản đã từng bước phát triển, diện tích, sản lượng, số lồng cá tăng lên rõ rệt. Năm 2016, toàn huyện có 1.131 lồng nuôi cá. Sản lượng thủy sản đạt 1.389,2 tấn, trong đó, đánh bắt 511 tấn, nuôi trồng 878,2 tấn, góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân vùng hồ. Huyện Đà Bắc tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ người dân áp dụng KH-KT vào nuôi trồng thủy sản, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phát triển ngành thủy sản bền vững trên cơ sở khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng về mặt nước, lao động, khuyến khích các thành phần kinh tế và người dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, tổ chức liên danh liên kết phát triển bền vững ngành nghề thủy sản.

 

                                                                                  P.V

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục