Sáng 24/11, tại TP Hòa Bình, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội thảo với chủ đề "Thúc đẩy đưa người lao động (NLĐ) các tỉnh phía Bắc đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận". Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chủ trì hội thảo. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam... và đại biểu của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.



Các đại biểu tham dự Hội thảo "Thúc đẩy đưa người lao động các tỉnh phía Bắc đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận".

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Hòa Bình và công tác đưa NLĐ tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để tỉnh lắng nghe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương, đặc biệt là các địa phương phát triển mạnh việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài...

Từ năm 2004 đến nay, với hoạt động vì mục đích không lợi nhuận, không thu tiền dịch vụ của NLĐ, Trung tâm Lao động ngoài nước đã đưa hơn 136.000 lượt NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Các tỉnh miền núi phía Bắc hiện có 41/74 huyện nghèo của cả nước. Với các chính sách ưu tiên hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã tuyển chọn, hỗ trợ tín dụng vay vốn tạo điều kiện cho NLĐ tiếp cận chương trình phi lợi nhuận. Bên cạnh kết quả đạt được, chương trình còn một số khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ lao động không về nước đúng hạn khi hết hợp đồng lao động còn cao; tình trạng cư trú bất hợp pháp có sự chuyển biến, giảm về số lượng nhưng chưa bền vững và chưa xuống mức cam kết...

Trong khuôn khổ hội thảo, cùng với những thông tin tổng quan về công tác đưa NLĐ các địa phương phía Bắc đi làm việc ở nước ngoài thông qua chương trình phi lợi nhuận và giải pháp giảm số lượng lao động không về nước đúng quy định, các đại biểu được nắm bắt về tình hình kết nối cung cầu việc làm, giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực các tỉnh phía Bắc đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng lao động về nước; một số giải pháp thúc đẩy đưa NLĐ phía Bắc đi làm việc ở nước ngoài thông qua các chương trình phi lợi nhuận; Ngân hàng Chính sách xã hội trao đổi về công tác phối hợp với các đơn vị trong việc ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ.

Hội thảo cũng được nghe phát biểu của Đại sứ quán Hàn Quốc, Nhật Bản về kết quả hợp tác nổi bật giữa hai bên trong lĩnh vực lao động, việc làm, chính sách hỗ trợ đối với NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản; thông tin về chương trình EPS và các giải pháp của phía Hàn Quốc trong việc giảm số lượng lao động cư trú bất hợp pháp; tham luận của một số tỉnh về kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy chương trình.

Bùi Minh

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục