Thung Nai (Cao Phong) là xã vùng hồ Hoà Bình. Xã có 7 xóm, trong đó 3 xóm gần cảng Thung Nai, thuận tiện cho phát triển dịch vụ đưa đón khách du lịch và các dịch vụ khác. Đây là lợi thế của xã trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp hiện chiếm trên 50%, du lịch - dịch vụ chiếm 40%.




Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Thung Nai (Cao Phong) đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm Tiện.

Đồng chí Bùi Thị Luyến, Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 50 triệu đồng/năm, tuy nhiên không đồng đều, mức thu nhập cao tập trung ở 3 xóm có các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. Là xã có lợi thế về phát triển du lịch, có cảng Thung Nai là nơi trung chuyển khách lên lòng hồ nhưng hầu hết chỉ là khách đi qua chứ không lưu trú. Các hộ trong xã làm dịch vụ cho thuê thuyền, phục vụ khách đi lòng hồ và một số hàng quán gần cảng. Toàn xã có 128 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó, 42 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, 89 hộ kinh doanh vận tải hành khách (75 hộ kinh doanh dịch vụ tàu thuyền, 14 hộ kinh doanh vận tải ô tô), 5 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống; phần lớn là kinh doanh nhỏ lẻ. Năm 2023, số lượng khách tham quan, du lịch qua địa bàn khoảng trên 80 nghìn lượt. Xã hiện có xóm Tiện làm homestay đã đi vào hoạt động, tuy nhiên cũng ít khách lưu lại vì chưa có nhiều dịch vụ.

Ngoài nguồn thu nhập từ dịch vụ du lịch, kinh tế của xã Thung Nai phụ thuộc vào nông nghiệp. Địa bàn nằm trên vùng lòng hồ nên diện tích đất canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng do nước sông Đà lên xuống thất thường. Phần lớn diện tích ở các xóm: Mu, Tiện, Chiềng là đất bán ngập. Diện tích này chỉ trồng được màu 1 vụ, bà con không làm kịp thời vụ nước ngập là mất trắng. Trong vài năm trở lại đây, thời tiết nắng hạn kéo dài, không đủ nước tưới tiêu làm ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng, bị sâu bệnh...

Với lợi thế mặt nước sông Đà bà con phát triển nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Năm 2023, toàn xã có 71 hộ nuôi cá lồng ở các xóm: Mới, Nai, Tiện, với 208 lồng; trên 70 hộ đánh bắt tôm, cá tự nhiên. Do ảnh hưởng của nước lòng hồ sông Đà thất thường nên sản lượng cá đánh bắt giảm, việc nuôi trồng thủy sản gặp nhiều rủi ro. Địa hình vùng nước nuôi cá có nhiều nguồn suối chảy ra lòng hồ, vào đầu mùa mưa thường bị nước sục bùn cá bị nhiễm độc, người dân không mặn mà với việc phát triển mở rộng nuôi cá lồng.

Ông Bùi Đình Khánh, Trưởng xóm Tiện cho biết: Xóm Tiện nằm giáp với lòng hồ sông Đà, có 146 hộ sinh sống. Thu nhập chính của người dân từ trồng ngô và nuôi cá lồng. Diện tích đất của xóm chủ yếu là rừng phòng hộ, còn lại là diện tích trồng màu, cây ăn quả. Do nước lòng hồ lên xuống thường xuyên nên ảnh hưởng đến gieo trồng. Không có nguồn sinh kế lâu dài, nhiều thanh niên trong xóm chọn cách đi làm ăn xa để tăng thu nhập cho gia đình.

Đồng chí Bùi Thị Luyến, Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết thêm: Thời gian qua, Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, căn bản nhất là vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập còn khó khăn, có sự chênh lệch giữa các xóm. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Thung Nai đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng cao vào canh tác để đem lại hiệu quả cao. Mở rộng ngành nghề, khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ tạo sinh kế lâu dài cho nhân dân, giúp giảm nghèo bền vững. Đồng thời thu hút vốn đầu tư xây dựng công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới của địa phương, tiến tới hoàn thiện các chỉ tiêu nông thôn mới.


Việt Lâm

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục