Từ vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện vùng cao Đà Bắc phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.


Nhờ vốn chính sách, gia đình bà Xa Thị Vân, xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc) đã cải thiện thu nhập, từng bước vượt lên khó khăn.

Như nhiều hộ khác trong xóm, trước đây gia đình ông Hà Văn Chí, xóm Ké, xã Hiền Lương gặp rất nhiều khó khăn về nước phục vụ sinh hoạt. Nguồn thu nhập thấp, không ổn định từ sản xuất nông nghiệp nên để đầu tư công trình nước sạch với giá trị hàng chục triệu đồng là điều rất khó khăn với gia đình ông. Năm 2021, khó khăn đã được tháo gỡ khi gia đình ông Chí được NHCSXH huyện Đà Bắc cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ đó ông Chí đã mua được ti ô để dẫn nước, téc chứa nước và xây dựng được công trình vệ sinh đảm bảo. Đến nay, chất lượng cuộc sống của gia đình ông đã thay đổi rõ rệt.

"Do mó nước ở xa nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước. Không có ti ô, gia đình phải lấy cây nứa để vác nước từ suối về sử dụng. Nước thì chứa trong thùng phi không đảm bảo. Từ khi được NHCSXH cho vay vốn, gia đình tôi đã có nguồn nước đảm bảo để phục vụ sinh hoạt hằng ngày”, ông Chí chia sẻ.

Cùng ở xã Hiền Lương, gia đình bà Xa Thị Vân, xóm Doi đã vơi đi nhiều phần khó khăn khi được tiếp cận vốn vay ưu đãi của NHCSXH. Gia đình bà Vân thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, một mình bà nuôi 3 đứa con. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 rộng hơn 20m2, nằm nép cạnh lòng hồ sông Đà. Với điều kiện thuận lợi về bãi chăn thả gia súc, nhiều năm bà Vân ao ước có tiền để mua cặp bò về nuôi. Thế nhưng "cái khó bó cái khôn”, phải đến khi được vay vốn từ NHCSXH, gia đình bà mới mua được bò. Đến nay, bà Vân đã có 5 con bò, kinh tế, thu nhập của gia đình đã cải thiện đáng kể.

"Nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH, gia đình tôi mới mua được bò để nuôi. Sau nhiều năm vay vốn, kinh tế của gia đình đã cải thiện hơn trước. Gia đình tiếp tục cố gắng dành dụm tiền để trả nợ ngân hàng, rồi làm căn nhà mới nữa”, bà Vân chia sẻ.

Đồng chí Xa Văn Hoè, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: Là xã vùng hồ còn nhiều khó khăn nên nguồn vốn vay của NHCSXH có ý nghĩa rất quan trọng. Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt gần 29 tỷ đồng, với trên 400 hộ vay vốn. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 100 lượt hộ được vay vốn, doanh số cho vay đạt gần6 tỷ đồng. Nguồn vốn vay cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, được bà con sử dụng để chăn nuôi, trồng rừng và xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh quy mô hộ gia đình. Thông qua nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp xã giảm từ 3 - 4% hộ nghèo mỗi năm.

Đối với địa bàn huyện Đà Bắc, từ năm 2021 đến nay đã có trên 11,7 nghìn lượt hộ dân được vay vốn. Trong đó, có 2.300 hộ thoát nghèo, gần 1,4 nghìn lao động được tạo việc làm; trên 5,4 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng. Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Đà Bắc cho biết: Để thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách, đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn đến các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó để hướng dẫn bà con vay vốn sử dụng vốn vay đầu tư vào các loại cây, con mà địa phương có thế mạnh. Như ở vùng hồ thì sử dụng vốn vay để nuôi cá lồng; các xã vùng cao trồng cây keo, bồ đề, nuôi trâu, bò. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích nên nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đà Bắc đã vượt lên đói, nghèo.

Viết Đào


Các tin khác


Doanh nghiệp Hòa Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt khó. Đồng thời, các DN duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực, đồng hành cùng tỉnh trên chặng đường phát triển.

Huyện Đà Bắc: Lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Đà Bắc đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới (NTM). Nhiều hộ đã chỉnh trang lại vườn, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và cải thiện thu nhập.

Gặp mặt doanh nghiệp ngành Giao thông Vận tải nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 10/10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức gặp mặt đại diện các doanh nghiệp có mối liên hệ công tác thường xuyên trong lĩnh vực GTVT nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024). Dự gặp mặt có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành phố Hòa Bình gặp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chiều 10/10, UBND TP Hòa Bình tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD) nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP Hòa Bình và đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn thành phố.

Xăng tăng lần thứ 2 liên tiếp, mỗi lít xăng tăng gần 1.300 đồng

Từ 15 giờ ngày 10/10, xăng dầu đồng loạt tăng giá, mỗi lít xăng tăng lên gần 1.300 đồng, đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp gần đây.

Ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Thời gian qua, ngành Ngân hàng tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2024. Đây là chuỗi hoạt động góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, thể hiện vai trò quan trọng của ngành trong thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục